Thursday, March 28, 2024

Ai Cập điều quân đội trợ lực cho cảnh sát


 


CAIRO, Ai Cập (AP) – Ai Cập hôm Thứ Tư từ chối không chịu lùi bước trước việc bố ráp các tổ chức phi lợi nhuận, dù rằng Washington đe dọa cắt đứt viện trợ. Trong khi đó Ai Cập điều động quân đội trợ lực với cảnh sát ở các phố xá, sau khi có sự gia tăng bạo động và chống đối, chống lại sự cai trị của chính phủ.









Người dân Ai Cập đi qua một trạm kiểm soát gần Bộ Nội Vụ ở Cairo hôm 8 Tháng Hai. Ai Cập vừa điều động quân đội để tăng cường yểm trợ cảnh sát. (Hình: AP/Amr Nabil)


Cơ quan thông tấn chính thức của Ai Cập MENA loan tin, quân đội điều động thêm binh lính để hỗ trợ với cảnh sát nhằm duy trì an ninh và “ưu thế” quốc gia. Quyết định này được đưa ra sau cuộc nổi loạn bóng đá hồi tuần qua, khiến hằng chục người bị thiệt mạng, làm dấy lên những vụ xung đột giữa cảnh sát với người chống đối. Có ít nhất 89 người chết trong một tuần bạo động.


Việc điều quân dường như để phô trương lực lượng, đáp lại sự gia tăng chỉ trích về cách hành xử của quân đội trong tình trạng chuyển tiếp sang nền dân chủ của đất nước, và cũng để đáp lại ngày càng có nhiều lời kêu gọi các tướng cầm quyền hãy từ chức.


Cuộc kêu gọi tổng đình công vào ngày 11 Tháng Hai đang thu hút được sự ủng hộ. (TP)

MỚI CẬP NHẬT