Friday, March 29, 2024

Ai Cập truy tố 43 nhân viên các tổ chức phi chính phủ

 


CAIRO (AP) Ai Cập hôm Chủ Nhật truy tố 43 nhân viên các tổ chức phi chính phủ (NGO), kể cả 19 công dân Mỹ, ra tòa hình sự với tội danh hoạt động trái luật và nhận tiền ngoại quốc bất hợp pháp.


Ðiều này nhiều phần sẽ làm xấu thêm mối quan hệ giữa Hội Ðồng Tướng Lãnh đang cai trị Ai Cập với Mỹ, ở quốc gia từng là đồng minh Ả Rập quan trọng nhất của thế giới Tây Phương trong hơn 30 năm qua.








Binh sĩ Ai Cập đứng canh bên ngoài trong lúc giới chức điều tra khám xét văn phòng một tổ chức phi chính phủ ở Cairo, hồi tháng 12. Ai Cập truy tố 43 nhân viên các NGO này, trong đó có 19 người Mỹ, với tội danh hoạt động trái luật và nhận tiền ngoại quốc bất hợp pháp. (Hình: AP Photo/Mohammed Asad)


Ngoài 19 công dân Mỹ, những người khác bị truy tố gồm 5 người Serb, 2 người Ðức và ba người từ các quốc gia Ả Rập khác.


Trong số các công dân Mỹ bị truy tố có Sam LaHood, người đứng đầu văn phòng tại Ai Cập của tổ chức International Republican Institute, có trụ sở chính đặt tại Washington, và là con trai của Bộ Trưởng Giao Thông Mỹ Ray LaHood.


Ngày xét xử những người này hiện chưa được ấn định.


Vụ truy tố này là diễn biến mới nhất trong cuộc tranh cãi kéo dài giữa Washington và Cairo về việc chính phủ Ai Cập gây khó khăn cho các nhóm do Mỹ tài trợ có mục tiêu quảng bá dân chủ và nhân quyền.


Hôm Thứ Bảy, Ngoại Trưởng Mỹ Hillary Rodham Clinton cảnh cáo Ngoại Trưởng Ai Cập rằng nếu vấn đề này không được giải quyết ổn thỏa thì có thể sẽ đưa đến việc mất viện trợ Mỹ. Washington dự trù cung cấp cho Ai Cập $1.3 tỉ viện trợ quân sự và $250 triệu viện trợ kinh tế trong năm 2012.


Nhà chức trách Ai Cập hiện đang cấm ít nhất 6 công dân Mỹ và 4 công dân gốc Âu Châu không được rời khỏi quốc gia này, lấy lý do là đang có cuộc điều tra sau vụ lực lượng an ninh cảnh sát ập vào khám xét văn phòng của 17 tổ chức hỗ trợ dân chủ và nhân quyền ở Cairo hồi tháng qua. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT