Friday, March 29, 2024

Ai Cập xử án 43 nhà hoạt động dân chủ, gồm 16 người Mỹ

 


CAIRO (AP) Ai Cập hôm Chủ Nhật tiến hành vụ xử án 43 thành viên thuộc các nhóm hoạt động dân chủ, trong số đó có 16 người mang quốc tịch Mỹ. Việc này vẫn diễn ra dù rằng giới chức Mỹ lẫn Ai Cập đều gặp gỡ nhau để giải quyết các dị biệt, vốn đưa hai nước đến chỗ cách biệt nhau nhất trong mối liên minh có từ 30 năm.








Cảnh sát ngồi đằng trước các thành viên thuộc nhiều nhóm hoạt động dân chủ, đang đứng phía sau lớp lưới rào, trong phiên xử án ở Cairo hôm 26 Tháng Hai, 2012. (Hình: AP/Khalil Hamra)


Cuộc gặp gỡ ngầm dù sao cũng tỏ ra có dấu hiệu tiến triển, khi chỉ có những người Ai Cập mới thấy xuất hiện trong phiên sơ thẩm, và vị thẩm phán không hề ra lệnh cảnh sát đưa các bị cáo người Mỹ và ngoại quốc ra trình diện trước phiên tòa dự trù sẽ mở lại vào hai tháng tới.


43 người này bị tố cáo sử dụng ngân quỹ bất hợp pháp từ nước ngoài để gây rối, khiến Ai Cập bị xáo trộn suốt cả năm ngoái.


Hoa Kỳ hăm cắt đứt viện trợ cho Ai Cập về hành động trấn áp các tổ chức vô vụ lợi, khiến $1.3 tỉ tiền viện trợ quân sự, lẫn $250 triệu trợ giúp kinh tế cho Ai Cập bị lâm nguy.


Ngoại Trưởng Hillary Rodham Clinton hai lần đích thân nêu vấn đề với ngoại trưởng Ai Cập, một lần ở London và một ở Tunisia trong những ngày gần đây. Tổng Thống Barack Obama thúc giục các lãnh đạo quân đội Ai Cập hãy bãi bỏ cuộc điều tra. Các giới chức cao cấp khác như Tổng Tham Mưu Trưởng Liên Quân Martin Dempsey và TNS John McCain, gần đây cũng bay sang Cairo để mong tìm một giải pháp. (T.P.)


 

MỚI CẬP NHẬT