Friday, March 29, 2024

Al-Qaeda tấn công quân đội Yemen, 139 chết

 


SANAA, Yemen (AP)Phiến quân al-Qaeda lén băng qua sa mạc, vòng vào phía sau phòng tuyến quân đội Yemen, rồi mở cuộc tấn công bất ngờ vào các căn cứ quân sự ở miền Nam Yemen, hạ sát 107 binh sĩ chính phủ, bắt theo 55 người và lấy đi nhiều vũ khí hạng nặng.


Giới chức quân sự Yemen cho biết, có ít nhất 32 phiến quân bị giết trong cuộc giao chiến vào hôm Chủ Nhật ở tỉnh Abyan. Ðôi bên có hàng chục người bị thương. Các viên chức y tế xác nhận số thương vong là đúng, đồng thời cho biết, nhiều binh sĩ bị thương nặng rồi mất mạng vì thiếu phương tiện săn sóc y tế ở các bệnh viện địa phương.








Buổi cầu nguyện các quân nhân Yemen ưu tú, bị sát hại vì tấn công ôm bom tự sát bên ngoài dinh tổng thống hồi Tháng Hai. Phiến quân al-Qaeda vừa tấn công các căn cứ quân sự ở Nam Yemen hôm Chủ Nhật, gây cho 139 chết, hàng chục bị thương, bắt đi 55 và lấy đi nhiều vũ khí nặng. (Hình: AFP/Getty Images)


Số tử vong của quân chính phủ được cho là cao nhất từ khi có cuộc chiến chống lại al-Qaeda. Tổ chức khủng bố này trở nên táo bạo hơn nhờ tình hình chính trị xáo trộn trong hơn một năm, làm suy yếu đi quốc gia Ả Rập nghèo nàn này.


Phiến quân dẫn 55 binh sĩ chính phủ bị họ bắt, đi tuần hành trên đường phố ở Jaar. Thành phố này cũng như Zinjibar là thành phố nằm trong vòng kiểm soát của al-Qaeda từ một năm nay, khi quân chính phủ phải bỏ rơi để đối phó với phong trào chống đối của dân chúng vừa mới nổi lên.


Tổng Thống Ali Abdullah Saleh từ chức hồi tháng trước, trao quyền cai trị lại cho ông Abed Rabbo Mansoour Hadi, người mà Hoa Kỳ hy vọng sẽ mạnh tay chống lại al-Qaeda. Vụ tấn công cho thấy sự khó khăn mà tân tổng thống gặp phải trong cuộc chiến chống lại phong trào phiến quân, cũng như giành lại quyền kiểm soát ở phía Nam. (TP)

MỚI CẬP NHẬT