Thursday, March 28, 2024

Algeria bắt được hỏa tiễn chuyển lậu từ Libya


ALGIERS (Reuters) –
Giới chức an ninh Algeria tịch thu được một số lượng võ khí lớn lao, kể cả các hỏa tiễn phòng không cá nhân, lén lút đưa vào quốc gia này từ Libya, theo một nguồn tin an ninh cho báo chí hay hôm Thứ Bảy.

Algeria, trái, có đường biên giới dài với Libya nằm giữa sa mạc rất khó kiểm soát. (Hình: World Sites Atlas sitesatlas.com)

Việc khám phá này xảy ra sau khi có báo động từ các chính phủ trong vùng về tình trạng bất ổn ở Libya sau khi chế độ Moammar Gadhafi sụp đổ khiến nhiều võ khí từ các kho súng đạn của chế độ lọt vào tay thành phần al-Qaeda ở Bắc Phi cũng như các nhóm nổi dậy khác khắp vùng sa mạc Sahara.

Hầm võ khí này được tìm thấy trong vùng sa mạc nằm cách In Amenas, khu vực sản xuất năng lượng của Algeria, chừng 60 km về phía Nam, theo nguồn tin trên.

Hầm võ khí này được tìm ra sau khi có lời khai của một người buôn lậu võ khí bị bắt, cho biết nơi này chứa một số lượng lớn võ khí đủ loại, kể cả hỏa tiễn tầm nhiệt chống phi cơ.

Nguồn tin an ninh Algeria cho hay “các võ khí này cho thấy tình trạng hỗn loạn ở Libya rất nguy hiểm cho toàn vùng”.

Lực lượng của Gadhafi có khoảng 20,000 hỏa tiễn tầm nhiệt chống phi cơ, theo các giới chức chính phủ Mỹ có nhiệm vụ truy tìm các hỏa tiễn này. Họ cho hay đa số các hỏa tiễn đều còn ở trong lãnh thổ Libya, do các nhóm dân quân liên kết với chính phủ lâm thời hiện nay nắm giữ.

Các giới chức an ninh ở Bắc Phi cho hay điều nguy hiểm nhất có thể xảy ra là thành phần al-Qaeda ở Bắc Phi (AQIM) có thể dùng loại hỏa tiễn này để bắn hạ phi cơ hàng không dân sự khi sắp sửa cất cánh hoặc hạ cánh. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT