Thursday, March 28, 2024

Ấn Ðộ treo cổ nghi can trong vụ tấn công Mumbai


NEW DELHI, Ấn Ðộ (AP) –
Công dân Pakistan Mohammad Ajmal Amir Qasab, tay súng sống sót duy nhất trong vụ tấn công khủng bố ở Mumbai năm 2008, đã bị treo cổ ở một nhà tù Ấn Ðộ.









Một cảnh sát viên Ấn Ðộ chụp hình bức tượng đắp bằng cát tượng trưng cho Mohammed Ajmal Kasab vừa bị treo cổ ở Balasore, Ấn Ðộ, hôm Thứ Tư, 21 Tháng Mười Một.


Cuộc tấn công khủng bố ở Mumbai, thành phố lớn nhất và là trung tâm kinh tế của Ấn Ðộ, kéo dài trong 60 tiếng đồng hồ ngày 26 Tháng Mười Một, 2008. Cả thảy 166 người bị giết khi toán 10 tay súng đột kích vào nhà ga trung tâm, các khách sạn sang trọng và một trung tâm văn hóa Do Thái. Chín tay súng cũng bị tiêu diệt tại chỗ.


Ông Qasab bị bắt và bị tòa án Ấn Ðộ kết án tử hình hồi Tháng Năm, 2010. Tối Cao Pháp Viện y án vào Tháng Tám vừa qua, và Tổng Thống Pranab Mukherjee bác đơn xin ân xá của nghi can. Hai ngày sau, Bộ Trưởng Nội Vụ liên bang Sushil Kumar Shinde ký lệnh hành quyết nghi can Qasab hôm 7 Tháng Mười Một.


Chính phủ Pakistan đã được thông báo về vụ hành quyết và thân nhân của nghi can cũng nhận được tin qua một thông tín viên. Báo chí Pakistan hạ thấp tầm quan trọng của việc này, nhưng Taliban và Lashkar e-Taiba lên tiếng ca ngợi ông Qasab là một người hùng.


Quan hệ giữa Pakistan và Ấn Ðộ đã xấu đi trầm trọng sau khi Ấn Ðộ buộc tội nhóm Lashkar-e-Taiba ở Pakitan đứng đằng sau vụ khủng bố ở Mumbai.


Mặc dù lúc đầu bác bỏ, sau đó Pakitan cũng đã thừa nhận rằng vụ tấn công được lên kế hoạch một phần trên lãnh thổ của họ và rằng Qasab là công dân Pakistan.


Quan hệ song phương cũng đã cải thiện dần từ đó.


Các quan sát viên cho rằng việc hành quyết Qasab sẽ không có ảnh hưởng đến tiến trình hòa bình giữa hai quốc gia. (HC)

MỚI CẬP NHẬT