Friday, March 29, 2024

Anh Quốc đưa tàu ngầm nguyên tử tìm kiếm phi cơ Malaysia


PERTH, Úc (AFP)
Một tàu ngầm nguyên tử Anh có trang bị máy móc dò tìm dưới nước đã được đưa tới vùng Ấn Ðộ Dương nhằm trợ giúp việc tìm kiếm chiếc phi cơ MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị mất tích.









Chiếc tàu ngầm nguyên tử HMS Tireless đã đến vùng tìm kiếm chiếc máy bay mất tích. (Hình: Getty Images)


Hải Quân Hoàng Gia Anh cho hay chiếc tàu ngầm đầu tiên tham dự cuộc tìm kiếm, HMS Tireless, đã đến vùng hoạt động và với các trang bị tối tân sẽ giúp góp phần tìm kiếm chiếc phi cơ lâm nạn.


Một chiến hạm khác của Hải Quân Anh, chiếc HMS cũng sẽ đến nơi này vào ngày Thứ Sáu.


Trong khi đó, cảnh sát Malaysia nói rằng nguyên nhân đưa đến việc mất tích bí ẩn của chiếc phi cơ này có thể sẽ không bao giờ tìm ra.


Dù rằng đã liên tục tìm kiếm trong vùng biển hẻo lánh ở về phía Tây Nam của thành phố Perth, nơi chính quyền Malaysia tin rằng chiếc phi cơ bị rớt, các phi cơ và tàu tham dự đã không thấy được vật nào được coi là có xuất xứ từ chiếc phi cơ mất tích.


Chỉ huy trưởng cảnh sát Malaysia, ông Khalid Abu Bakar, nói rằng ba tuần điều tra nguyên nhân khiến chiếc phi cơ chở theo 239 người đột nhiên ra khỏi đường bay ấn định từ trước, khi trên đường từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh, cho đến nay vẫn chưa có được kết luận nào. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT