Thursday, March 28, 2024

Áo Ðỏ chống lật đổ chính phủ Thái Lan hiện nay

BANGKOK, Thái Lan (AP) – Một nhân vật thuộc thành phần lãnh đạo phong trào ủng hộ thủ tướng Thái Lan hiện nay, hôm Thứ Bảy lên tiếng khẳng định sẽ có biện pháp đáp trả nếu các cơ quan tư pháp và thanh tra, bị coi là chống bà Yingluck Shinawatra, tìm cách lật đổ chính phủ bằng các phương cách phản dân chủ.

Lãnh tụ Áo Ðỏ, ông Jatuporn Promphan, đưa ra lời phát biểu trên trong bài diễn văn khởi sự cuộc tập họp kéo dài ba ngày ở ngoại ô thủ đô Bangkok, có sự tham dự của hàng trăm ngàn người, nhằm chống lại các cuộc biểu tình chống chính phủ diễn ra từ mấy tháng nay cũng như các nỗ lực ở tòa án nhằm giải tán chính phủ của Thủ Tướng Yingluck Shinawatra.

Người Áo Ðỏ biểu tình tại Bangkok hôm 5 Tháng Tư, 2014. (Hình: AP Photo/Sakchai Lalit)

“Ðiều chúng tôi lo ngại nhất là có nội chiến, vốn là điều chúng tôi không muốn xảy ra,” ông Jatuporn tuyên bố với báo chí.

Tuy nhiên, ông cũng nói thêm: “Ðiều đó sẽ xảy ra nếu có cuộc đảo chánh và nền dân chủ bị lấy đi.”

Dù rằng số người biểu tình chống chính phủ đã giảm đi rất nhiều trong vài tuần lễ trở lại đây, chính phủ của bà Yingluck hiện đang bị đe dọa bởi các biện pháp pháp lý, vốn theo những người ủng hộ bà cho hay đang gia tăng kể từ khi các cuộc xuống đường không đưa đến tác dụng mong muốn. Phần lớn các phân tích gia đều tiên đoán rằng chính phủ Yingluck sẽ đổ vì cuộc “đảo chánh pháp lý” do các tòa án Thái Lan và cũng như các cơ quan thanh tra độc lập bị coi là có thái độ thù nghịch với phía gia đình Shinawatra.

Trước đám đông lên tới hàng trăm ngàn người, ông Jatuporn nói rằng phía chống chính quyền và các cơ quan pháp lý trong nước đang tìm cách “chiếm lấy quyền hành mà không cần có bầu cử… Chúng ta sẽ phải chiến đấu chống lại nếu quốc gia này trở nên không dân chủ.” (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT