Wednesday, April 24, 2024

Argentina phê bình Anh-Mỹ trong vụ Crimea

 


PARIS (AP) Bà Cristina Fernandez, Tổng Thống Argentina, trong lời phát biểu tại Paris hôm Thứ Tư, phê phán Anh và Mỹ “hai mặt” trong vụ Crimea khi so sánh với trường hợp quần đảo Falkland.










Tổng Thống Pháp Francois Hollande đưa bà Tổng Thống Argentina Cristina Fernandez bước ra khỏi nơi họp báo ở điện Elysee hôm Thứ Tư. (Hình: AP/Christophe Ena)


Anh chiếm giữ Falkland, tên gọi theo Argentina là Malvinas, từ 180 năm trước. Năm 1982 xảy ra cuộc chiến tranh khi Argentina xâm lăng đảo và Anh đem quân  lấy lại.


Bà Fernandez chất vấn vì sao Anh – Mỹ phản đối cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea nhưng lại công nhận cuộc trưng cầu dân ý ở Falkland năm ngoái, với kết quả dân chúng đồng ý quần đảo này là lãnh thổ thuộc Anh.


Bà cho rằng điều này làm yếu lập luận về sự toàn vẹn lãnh thổ Ukraine. Bà Fernandez nói: “Argentina ủng hộ nguyên tắc toàn vẹn lãnh thổ, do đó đã bỏ phiếu tại Hội Đồng Bảo An không chấp nhận trưng cầu dân ý tại Crimea. Chúng tôi tin rằng nguyên tắc phải được tôn trọng ở tất cả mọi trường hợp, nếu không chúng ta sống trong một thế giới vô pháp luật và lý lẽ thuộc về kẻ mạnh”.


Bà Cristina Hernandez tới Pháp để thảo luận về số tiến $9.5 tỷ Argentina nợ Paris Club, nhóm các quốc gia cấp viện vẫn trợ giúp cho các nước có khó khăn về tài chính.  (HC)

MỚI CẬP NHẬT