Thursday, March 28, 2024

Ba Lan triển lãm khẩu súng mưu sát Giáo Hoàng John Paul II

WARSAW, Ba Lan (AP) Khẩu súng của Mehmet Ali Agca, kẻ đã bắn trọng thương Đức Giáo Hoàng John Paul II ở công trường St. Peter, tòa thánh Vatican, năm 1981, vừa được đưa về triển lãm ở Ba Lan.










Khẩu súng lục Browning HP 9mm của Mehmet Ali Agca đã bắn trọng thương Giáo Hoàng John Paul II, để trong hộp đưa Ý về Ba Lan. (Hình AP/Alitalia)


Chuyến bay Alitalia 488 chở khẩu súng lục Browning HP nòng 9mm từ Rome về tới Krakow hôm Thứ Ba. Khẩu súng sẽ được trưng bày tại viện bảo tàng Wadowice, thành phố quê hương của cố Giáo Hoàng, nhân dịp ngài được chính thức phong thánh.


Đức Giáo Hoàng John Paul II qua đời năm 2005 và sẽ được phong thánh ngày 27 tháng 4 sắp tới.


Ngày 13 tháng 5, 1981, Mehmet Ali Agca định ám sát Giáo Hoàng nhưng ngài chỉ bị trọng thương và hồi phục được sau 3 tuần lễ điều trị tại bệnh viện ở Rome. Người ta không biết được nguyên nhân hành động của Agca. Nhưng Đức Giáo Hoàng đã tuyên bố tha thứ cho đương sự và Agca được  phóng thích khỏi nhà tù năm 2010.


Cơ quan hình sự Ý ở Rome quản lý khẩu súng của hung thủ, đồng ý để Ba Lan mượn triễn lãm trong 3 năm để vinh danh Đức Giáo Hoàng John Paul II vào dịp ngài được phong thánh.  (HC)

MỚI CẬP NHẬT