Thursday, April 18, 2024

Bắc Hàn tiếp tục thể hiện thái độ hòa hoãn


SEOUL, Nam Hàn (AP) –
Sau khi thỏa thuận ngưng chương trình phát triển vũ khí nguyên tử và ngưng thử bom cũng như hỏa tiễn tầm xa, hôm Thứ Năm một giới chức cao cấp Bắc Hàn đã qua Hoa Kỳ tham dự một cuộc hội thảo về vấn đề an ninh.










Phái đoàn Hoa Kỳ do Ðặc Sứ Glyn Davies cầm đầu rời Tòa Ðại Sứ Bắc Hàn ở Bắc Kinh, Trung Quốc, tuần trước, sau một cuộc thương thuyết với các đại diện từ Bình Nhưỡng. (Hình: Mark Ralston/AFP/Getty Images)


Thứ Trưởng Ngoại Giao Bắc Hàn Ri Yong Ho, người vẫn phụ trách những cuộc thương thuyết về nguyên tử với quốc tế, sẽ dự cuộc hội thảo tại đại học Syracuse, New York. Trước đây, Liên Hiệp Quốc đã ban hành lệnh cấm vận Bắc Hàn trong đó có việc cấm các quan chức đi nước ngoài nhưng nay ông Ri Yong Ho được giải tỏa biện pháp này. Một phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Bắc Hàn nói với thông tấn xã nhà nước KCNA rằng đây là một bước xây dựng sự tin cậy và cải thiện quan hệ giữa Bắc Hàn và Hoa Kỳ.


Thỏa thuận ngưng chương trình nguyên tử đạt được cuối tuần trước trong cuộc đàm phán song phương giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Theo thỏa hiệp, Hoa Kỳ sẽ viện trợ 240,000 tấn gạo cứu đói cho trẻ em Bắc Hàn vì nước Cộng Sản này luôn luôn ở trong tình trạng thiếu lương thực sau những trận đói hồi thập niên 1990 làm chết hàng trăm ngàn dân chúng.


Vấn đề còn lại bây giờ là cần theo dõi xem Bắc Hàn có thực thi thỏa thuận không và tiếp theo đó để cho phái đoàn thanh tra quốc tế đến quan sát việc ngưng chương trình phát triển nguyên tử và công tác làm giầu quặng uranium. Ngoài ra, Hoa Kỳ cũng muốn được bảo đảm là lương thực cứu trợ nhân đạo không được dùng cho quân đội Bắc Hàn.


Ngoại trưởng Nhật, ông Koichiro Gembam, hôm Thứ Năm nói với các phóng viên ở Tokyo rằng cuộc đàm phán sáu bên – Bắc Hàn, Nam Hàn, Nhật, Nga, Trung Quốc và Hoa Kỳ – sẽ chưa cần tái tục ngay lúc này. (H.C.)

MỚI CẬP NHẬT