Thursday, April 18, 2024

Bão Wutip đánh vào Trung Quốc, 74 người mất tích

 Thái Lan, Việt Nam chuẩn bị đối đầu với lụt


BẮC KINH/BANGKOK (Reuters) – Có khoảng 74 ngư dân Trung Quốc mất tích hôm Thứ Hai sau khi trận bão lớn đánh chìm ba tàu đánh cá ở Biển Đông, trong khi Việt Nam và Thái Lan chuẩn bị đối phó với lụt lội.







Các giới chức y tế Trung Quốc cấp cứu một nạn nhân của bão Wutip. (Hình: Getty Images)


Các tàu đánh cá này bị bão Wutip nhận chìm hôm Chủ Nhật khi đi vào vùng biển động dữ dội gần quần đảo Hoàng Sa , cách đảo Hải Nam khoảng 330 km, theo
Tân Hoa Xã, cơ quan thông tấn nhà nước Trung Quốc.

Các toán cấp cứu đã vớt được 14 người, theo nguồn tin trên. Các tàu đánh cá này trước đó xuất phảt từ tỉnh Quảng Đông.

Các trận mưa tầm tã do bão Wutip sẽ kéo đến Việt Nam hôm Thứ Hai trứơc khi vào Thái Lan hôm Thứ Ba.

Giới hữu trách Thái Lan cảnh báo rằng thêm các trận mưa lớn sẽ gây thiệt hại hơn cho các vùng đã sũng nước vì lụt trước đó ở khu vực Đông Bắc Thái Lan. Có ít nhất 22 người thiệt mạng vì các trận lụt ở quốc gia này trong nam nay.

“Chúng tôi chờ đợi sẽ có thêm lụt lội,” theo lời Teerat Ratanasevi, một phát ngôn viên chính phủ cho báo chí hay hôm Thứ Hai. “Các binh sĩ cũng được huy động để giúp di tản người dân bị kẹt trong các vùng bị lụt.”

Giới hữu trách ở miền Trung Việt Nam đã di chuyển trẻ em và người già đến tạm trú ở các trường học và những nơi an toàn hơn trước khi bão tới.

Ở tỉnh Quảng Trị, khoảng 82,000 người sẽ phải di tản nếu bão Wutip đánh thẳng vào nơi này, theo nguồn tin chính quyền. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT