Friday, April 19, 2024

Bạo động chống chính phủ ở Venezuela, 3 người chết


CARACAS, Venezuela (AP)
Một sinh viên đại học, một đại úy Vệ Binh Quốc Gia và một người đàn ông khác đã bị bắn chết trong các vụ bạo động riêng rẽ hôm Thứ Tư trong thành phố Valencia ở trung bộ Venezuela.


Có ba lính Vệ Bình khác cùng một số người biểu tình bị thương.









Bạo động tiếp tục gia tằng với sự đàn áp thẳng tay từ Vệ Binh Quốc Gia Venezuela. (Hình: Getty Images)


Hai người chết trong khu phố Isabelica, được coi là cứ địa của phía chống chính phủ, nơi người dân bất mãn tình trạng thiếu thốn các nhu yếu phẩm và thất nghiệp trầm trọng đã lập rào cản chặn giao thông và ném đá vào cảnh sát từ nhiều tuần qua.


Thị trưởng Valencia, ông Miguel Cocchiola, cho hay một người đàn ông thiệt mạng và sáu người khác bị thương ở Isabelica. Tờ báo Notitrade de Valencia cho hay người chết là một sinh viên 22 tuổi, tên Jesus Enrique Acosta, nói rằng nạn nhân bị một nhóm người đi xe gắn máy giết gần nhà.


Phía đối lập trong thời gian qua cáo giác chính phủ dùng thành phần côn đồ có võ trang để tấn công họ.


Thị Trưởng Cocchiola cho hay một người khác, Guillermo Sanchez, 42 tuổi, bị bắn chết trong lúc đang sơn trước cửa nhà.


Thống đốc tiểu bang Carabobo, ông Francisco Ameliach, người ủng hộ chính phủ của Tổng Thống Nicolas Maduro, cho hay Ðại Úy Vệ Binh Ramzor Ernesto Bracho cũng bị bắn chết tại Valencia.


Cơ quan an ninh cho hay một trung tá và hai binh sĩ cũng bị thương khi đang tìm cách tháo gỡ rào cản chặn đường xa lộ đi ngang qua thành phố. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT