Thursday, April 18, 2024

Bạo động gia tăng tại Iraq, 20 lính thiệt mạng

FALLUJA, Iraq (Reuters) – Ít nhất 20 lính Iraq thiệt mạng hôm Thứ Bảy, phần lớn sau khi tiến vào một căn nhà có gài đầy chất nổ ở khu vực Tây Bắc thủ đô, theo giới hữu trách.

Phiến quân tuần qua cũng đã tràn ngập một cơ sở chính quyền trong thị trấn Garma, nằm cách Baghdad chừng 30 km về phía Tây Bắc, nơi trước đây là một căn cứ của quân đội chính phủ.

Một dân quân địa phương, được chính phủ Iraq hỗ trợ, trong trận chiến chống lại al-Qaida tại Ramadi. (Hình: AP Photo)

Quân đội tiến vào nơi này hôm Thứ Bảy sau khi phiến quân rút đi, tuy nhiên ngay sau đó chất nổ cài sẵn đã phá hủy cả tòa nhà, theo hai giới chức an ninh. Phía chính phủ Baghdad chưa cho biết thành phần tấn công là ai, nhưng phía nổi dậy Hồi Giáo thuộc giáo phái Sunni đang có nhiều hoạt động ở Iraq và đánh chiếm một số thị trấn cùng thành phố từ đầu năm tới nay, kể cả Falluja, nằm cách Baghdad chừng 70 km.

Tình trạng bạo động tạo ra lo ngại rằng cuộc bầu cử Quốc Hội có thể sẽ không diễn ra vào cuối tháng này như dự trù.

Cũng tại Garma, hai dân quân gốc Sunni thân chính quyền đã thiệt mạng khi một quả đạn súng cối rơi trúng vị trí tập trung của họ.

Ngoài ra, có ba binh sĩ thiệt mạng và sáu người khác bị thương khi có quả bom phát nổ trong lúc toán quân này đi tuần ở Mishahda, nằm về phía Bắc Baghdad, theo nguồn tin cảnh sát.

Một đại tá và ba binh sĩ cũng thiệt mạng trong cuộc tấn công vào toán tuần tiễu ở Mahmoudiya, nằm về phía Nam Baghdad.

Có 592 người Iraq chết vì bạo động trong Tháng Ba, với 108 người trong số này là thành phần quân đội, cảnh sát chính phủ, theo thống kê của Liên Hiệp Quốc. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT