Friday, April 19, 2024

Bạo loạn diễn ra ở Venezuela do thiếu thực phẩm

CARACAS, Venezuela (NV) Cảnh sát Venezuela bắt giữ hàng trăm người trên cả nước sau khi cuộc khủng hoảng thực phẩm bùng nổ thành các cuộc cướp bóc tuần này, làm tăng thêm sự trầm trọng cho đời sống dân chúng cũng như sự bất ổn chính trị ở quốc gia sản xuất dầu hỏa này.



Dân chúng chặn một xe tải để lấy bình gas ở San Cristobal, Venezuela. (Hình minh họa: George Castellano/AFP/Getty Images)


Hàng chục các lò bánh mì, chợ, và các cửa hàng bán lẻ đã bị cướp phá hôm Thứ Ba tại thành phố Cumana ở về phía Ðông Venezuela, nơi mới nhất có bạo động trong cuộc khủng hoảng đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng đến nay.

Chủ tịch hội đồng thương mại Cumana, ông Ruben Saud, cho hay nhiều doanh nghiệp bị thiệt hại nặng nề và không chỉ mất hàng hóa mà mọi thứ khác cũng bị lấy mang đi.

Tình trạng hỗn loạn khởi sự sau khi các nhóm hôi của đi xe gắn máy tấn công các xe tải chở thực phẩm. Ở nhiều thành phố thị trấn khác tại Venezuela cũng đang xảy ra tình trạng này.

Phía đối lập đổ lỗi cho Tổng Thống Nicolas Maduro là bất tài và có chính sách kinh tế sai lầm khiến đưa đến cuộc khủng hoảng hiện nay, trong đó dân Venezuela thiếu mọi nhu yếu phẩm căn bản và thực phẩm.

Ông Maduro ngược lại đổ lỗi cho các doanh gia là âm mưu gây cuộc chiến kinh tế để lật đổ chế độ của ông. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT