Thursday, April 18, 2024

Bạo loạn khắp Iraq, 48 người thiệt mạng


BAGHDAD (AP) –
Nhiều cuộc tấn công khắp thủ đô Baghdad và một số tỉnh ở Iraq khiến 48 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương trong làn sóng bạo động có vẻ nhắm vào lực lượng an ninh Iraq.









Cảnh sát Iraq khám xét xác một chiếc xe sau vụ nổ ở Baquba, thủ phủ tỉnh Diyala, hôm Thứ Năm. (Hình: STR/AFP/Getty Images)


Các cuộc tấn công hôm Thứ Năm đồng loạt xảy ra trong khoảng thời gian hai tiếng rưỡi đồng hồ, cho thấy phiến quân vẫn có khả năng thực hiện các cuộc tấn công phối hợp để gây ra sự sợ hãi và hỗn loạn khắp các cộng đồng dân chúng Iraq.


Số người thiệt mạng phần lớn ở tại Baghdad nhưng phiến quân cũng tấn công 10 thành phố khác, tấn công các toán tuần tiễu, văn phòng chính quyền, tiệm ăn và một trường học.


Trong vụ tấn công gây thiệt hại nặng nhất, một xe bom phát nổ gần một trạm kiểm soát ở khu phố thương mại Karradah tại trung tâm thủ đô Baghdad khiến chín người chết. Có 26 người khác bị thương trong cuộc tấn công này, kể cả bốn cảnh sát viên, theo giới hữu trách.


Các cuộc tấn công khác cũng xảy ra ở Baqouba, Kirkuk và ở Salahuddin. Giới chức ở Baqouba, nằm cách thủ đô Baghdad chừng 60 km về phía Ðông Bắc, cho hay một người cho nổ chiếc xe bom bên ngoài trạm cảnh sát gần khu chợ, làm thiệt mạng hai người và làm bị thương tám người khác. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT