Thursday, March 28, 2024

Bắt đầu chương trình phá hủy vũ khí hóa học của Syria

 

BEIRUT, Lebanon (AP) – Các chuyên gia quốc tế hôm Chủ Nhật bắt đầu thực hiện chương trình phá hủy các kho vũ khí hóa học cùng các thiết bị dùng để chế tạo ở Syria. Ðây là bước khởi đầu của trọng trách to lớn đối với họ vì phải loại bỏ tất cả trước giữa năm 2014.

Xe của phái đoàn OPCW đi qua trạm gác ở biên giới Lebanon để vào Syria thanh tra chương trình phá hủy vũ khí hóa học. (Hình: AP Photo/Bilal Hussein)

Tiến trình này được xem là phức tạp vì phải hủy diệt khoảng chừng 1,000 tấn vũ khí hóa học dự trữ cùng các cơ sở chế tạo. Damascus phát triển chương trình hóa học trong hai thập niên 1980 và 1990, và chế tạo được các loại hơi độc mustard, cùng tác nhân gây tê liệt thần kinh Sarin VX và Tabun.

Người ta tin rằng việc sản xuất và dự trữ được phân phối đều trên khắp lãnh thổ.

Các nhà thanh tra thuộc Tổ Chức Ngăn Cấm Vũ Khí Hóa Học (OPCW) được Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn, có chín tháng để hoàn tất nhiệm vụ.

Hôm Chủ Nhật là ngày thứ năm mà toán tiền phương gồm 20 chuyên gia trong tổng số gần 100 người đã có mặt trên đất Syria, và cũng là ngày đầu tiên họ khởi sự chương trình phá hủy vũ khí hóa học cùng thiết bị chế tạo chúng.

Một giới chức của OPCW cho biết, thiết bị chế tạo vũ khí hóa học gồm các máy trộn và máy bơm, một số thuộc loại lưu động.

Người Syria chịu trách nhiệm việc phá hủy trong khi phái đoàn OPCW chỉ giám sát và ký chứng nhận thứ nào đã phá hủy xong.

Phương tiện phá hủy thiết bị tương đối đơn giản, có thể bằng rìu hoặc cho xe thiết giáp ủi lên.

Tuy nhiên, đối với các vũ khí thì phần việc khá phức tạp, mất thời giờ và tốn kém hơn nhiều, như cho vào lò thiêu nhiệt độ cao được niêm kín, hoặc dùng phản ứng hóa học để trung hòa độc chất hay cho hòa tan trong nước. (TP)

 

MỚI CẬP NHẬT