Tuesday, April 16, 2024

Bất ổn chính trị ở Venezuela gây thiệt hại $10 tỉ

CARACAS, Venezuela (Reuters) – Tổng Thống Venezuela hôm Thứ Sáu cho hay các cuộc xuống đường biểu tình chống chính phủ trong tháng qua đã gây thiệt hại ít nhất $10 tỉ, cáo buộc phía đối lập có hành động khủng bố để phá hoại tài sản công cộng.

Tổng Thống Nicolas Maduro không cho biết Chính Phủ Venezuela làm sao tính ra con số trên từ các cuộc đụng độ giữa người biểu tình lập rào cản trên đường phố với thành phần dân quân do nhà nước chỉ huy cũng như lực lượng cảnh sát quân đội khiến ít nhất 31 người chết.

Một người biểu tình chống chính phủ Venezuela, 21 Tháng Ba, 2014. (Hình: AP Photo/Esteban Felix)

Trong bài diễn văn được trực tiếp truyền hình, ông Maduro cáo buộc rằng phía đối lập mướn cướp chính quyền và đã đốt một đại học, nơi có hàng trăm sinh viên đang theo học.

Ðiều mà ông Maduro nói tới là một trường đại học quân sự của bộ quốc phòng Venezuela, vốn theo giới chức chính quyền đã bị người biểu tình tại thành phố San Cristobal, gần biên giới với Colombia, đốt cháy.

San Cristobal là nơi có nhiều bạo động hơn cả kể từ khi các cuộc phản kháng khởi sự hồi tháng qua.

Hôm Thứ Tư, các nhân viên tình báo chính phủ bắt giữ thị trưởng nơi này, người có khuynh hướng chống chính quyền trung ương và cáo buộc ông này tội làm loạn. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT