Thursday, March 28, 2024

Bỉ bắt thêm 16 người, nhưng không có nghi can khủng bố chính

BRUSSELS, Bỉ (NV)Cảnh sát Bỉ vừa bắt thêm 16 người trong các cuộc bố ráp hôm Chủ Nhật, sau khi toàn bộ lực lượng an ninh được đặt trong tình trạng báo động, để ngăn ngừa một vụ tấn công giống như đã xảy ra ở Paris hồi tuần trước, theo tin của hãng thông tấn AFP.

Tuy nhiên, trong số người mới bị bắt này, không có nghi can khủng bố chính, Salah Abdeslam, các công tố viên cho biết.

Thủ Tướng Bỉ Charles Michel tại một cuộc họp báo về an ninh quốc gia tại Brussels
hôm Chủ Nhật. (Hình: Emmanuel Dunand/AFP/Getty Images)

“Có 16 người bị bắt” trong 19 vụ bố ráp, trong đó có một người bị thương trong một vụ đụng xe với xe cảnh sát, ông Eric Van Der Sypt, phát ngôn viên văn phòng công tố Bỉ, nói tại một cuộc họp báo.

“Nghi can Salah Abdeslam không nằm trong số người bị bắt,” ông nói thêm.

Hiện nay, thủ đô Brussels vẫn được đặt trong tình trạng báo động với mức cao nhất cho đến Thứ Hai, mà theo đó, tất cả trường học và đại học cũng như xe điện ngầm đều đóng cửa, vì có một “đe dọa nghiêm trọng” giống như đã xảy ra ở bên Pháp, theo lời vị thủ tướng nước này cho biết.

Cảnh sát Bỉ cũng yêu cầu giới truyền thông và cư dân thông cảm khi bị cúp điện hoàn toàn trong lúc họ tiến hành một số cuộc bố ráp vào khuya Chủ Nhật, nhất là khi đang truy lùng Salah Abdeslam, một nghi can chính trong vụ tấn công ở thủ đô Pháp làm gần 130 người thiệt mạng và hơn 350 người bị thương.

“Điều chúng ta lo ngại là có thể có các cuộc tấn công tương tự, có nhiều người chết tại nhiều nơi,” ông Michel nói với báo giới.

Cảnh sát và binh sĩ vũ trang xuất hiện khắp nơi ở Brussels trong suốt ba ngày cuối tuần, sau khi tình trạng khẩn cấp được nâng lên Cấp 4 trong một thành phố có hơn 1 triệu cư dân và có văn phòng tổng hành dinh của khối NATO.

Sau cuộc họp với hội đồng an ninh quốc gia hôm Chủ Nhật, Thủ Tướng Charles Michel nói tất cả trường học và xe điện ngầm tiếp tục bị đóng.

Trong khi đó, giới chức an ninh Bỉ hôm Chủ Nhật đã lục soát toàn diện thủ đô Brussels.

Ngoài trường học và xe điện ngầm, các cửa hàng tiếp tục đóng cửa và các cuộc tụ tập ngoài trời đều bị hủy bỏ sang ngày thứ nhì vì các mối đe dọa an ninh.

Với một nghi can quan trọng trong cuộc tấn công hôm 13 Tháng Mười Một ở Paris vẫn còn tại đào và có thể đang trốn ở Bỉ, lực lượng an ninh quốc gia này tin rằng thành phần ISIS có thể chuẩn bị mở cuộc tấn công tương tự ở Brussels. Cảnh sát liên bang Bỉ cho hay họ đang tìm kiếm 12 nghi can nơi đây.

“Rõ ràng rằng hiện có một tổ khủng bố nơi đây. Có hai kẻ khủng bố trong vùng Brussels, có thể đang chuẩn bị thực hiện các hành động rất nguy hiểm,” theo lời ông Bernard Clerfayt, thị trưởng khu Schaerbeek ở Brussels.

Cảnh sát Pháp tối hôm Chủ Nhật công bố một bức hình của kẻ tấn công thứ ba bị giết ở sân vận động Stade de France nhưng đến nay vẫn chưa thể nhận diện. Người này bị tình nghi là vào Âu Châu qua ngả Hy Lạp hôm 3 Tháng Mười bằng sổ thông hành Syria làm giả. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT