Thursday, March 28, 2024

Bí thư Trùng Khánh bất ngờ vắng mặt tại cuộc họp lãnh đạo


BEIJING (AP) –
Một ngôi sao chính trị Trung Quốc, từng được coi là có khả năng trở thành một trong các nhà lãnh đạo chỉ vài năm tới đây, đã không thấy xuất hiện tại cuộc họp của Quốc Hội Trung Quốc khiến tạo nhiều tin đồn cho rằng đã trở thành nạn nhân của cuộc đấu tranh nội bộ.









Bo Xilai (hàng trước), bí thư Trùng Khánh, tại Hội Nghị Chính Trị Hiệp Thương trong Ðại Lễ Ðường Nhân Dân ở Bắc Kinh hôm Thứ Bảy tuần trước. Tuần này, Quốc Hội Trung Quốc họp và ông Bo không có mặt. (Hình: AP Photo/Ng Han Guan)


Sự vắng mặt rất bất thường của ông Bạc Hy Lai (Bo Xilai), bí thư thành ủy Trùng Khánh (Chongqing), diễn ra trong khi các bí ẩn liên quan đến việc cựu Giám Ðốc Công An Thành Phố Vương Lập Quân (Wang Lijun), từng là đàn em thân tín của Bạc Hy Lai, bị coi là tính chuyện đào tị tại Mỹ mới gần đây, đang trở nên phức tạp hơn. Vào ngày Thứ Tư, một doanh gia ở Trùng Khánh cho báo chí hay ông bị công an cảnh cáo là không được nói gì về mối liên hệ giữa Vương Lập Quân và một đại doanh gia địa phương.


Bạc Hy Lai là người duy nhất trong số 25 ủy viên Bộ Chính Trị đảng Cộng Sản Trung Quốc không thấy xuất hiện trong cuộc họp của Quốc Hội hôm Thứ Năm và đài truyền hình nhà nước không thấy chiếu vào chỗ ghế để trống hay bảng tên của ông. Ðài truyền hình nhà nước CCTV vào phần tin buổi chiều có chiếu hình ảnh Bạc Hy Lai tham dự cuộc họp của phái đoàn đảng bộ Trùng Khánh nhưng không có tiếng nói.


Tương lai chính trị của Bạc Hy Lai được coi là trở nên bấp bênh sau khi có tin cựu Giám Ðốc Công An Vương Lập Quân vào Tòa Lãnh Sự Mỹ ở Thành Ðô (Chengdu) ở qua đêm, nghe nói để xin tị nạn chính trị, nhưng lại trở ra vào lúc sáng sớm và bị bắt đưa đi.


Ông Vương Lập Quân từng nổi tiếng vì chỉ huy công an phá vỡ các nhóm băng đảng ở Trùng Khánh, theo lệnh của Bạc Hy Lai.


Tuy nhiên, gần đây lại có tin chính Bạc Hy Lai và Vương Lập Quân cũng có liên hệ với băng đảng.


Một doanh gia ở Trùng Khánh, Zhang Mingyu cho hay công an đã đe dọa không cho ông được tiết lộ về mối liên hệ giữa ông Vương và đại doanh gia địa ốc Weng Zhenjie ở Trùng Khánh. Ông Weng bị coi là có liên hệ với một giới chức chính quyền địa phương tự tử vì bị tố cáo tham nhũng cũng như thông đồng với băng đảng.


Ðiện thoại của ông Zhang bị cắt hôm Thứ Năm và hiện không ai biết ông ta ở đâu. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT