Tuesday, April 23, 2024

Biểu tình lớn chống chính phủ Bangkok


BANGKOK (AP) –
Cảnh sát Thái Lan dùng hơi cay phun vào người biểu tình, trong khi người biểu tình ném đá tấn công trở lại trong cuộc biểu tình lớn nhất 16 tháng qua tại Thái Lan, đòi tân Thủ Tướng Yingluck Shinawatra từ chức.









Người biểu tình cố gắng chạy khỏi khu vực hơi cay trong cuộc biểu tình ở Bangkok ngày Thứ Bảy, 24 tháng 11. (Hình: AP Photo/Wason Wanichakorn)


Cuộc biểu tình diễn ra vào ngày Thứ Bảy, do nhóm bảo hoàng Pitak Siam tổ chức, mệnh danh là “Pitak Siam-Bảo Vệ Thái Lan” tổ chức ở Royal Plaza, khu vực công cộng nằm gần trụ sở Quốc Hội và từng nhiều lần được dùng làm nơi tụ tập biểu tình.


Người biểu tình cáo buộc chính phủ Thủ Tướng Yingluck tham nhũng và là con rối của cựu Thủ Tướng Shinawatra (cũng là anh trai của đương kim nữ thủ tướng Thái Lan).


Nhiều thành viên của nhóm biểu tình, được mệnh danh “Áo Vàng,” từng tham gia cuộc biểu tình dẫn đến đảo chánh và truất phế thủ tướng Shinawatra hồi năm 2006.


Trước cuộc biểu tình một ngày, chính phủ Thái Lan cho biết sẽ huy động hàng ngàn cảnh sát viên và sử dụng một đạo luật an ninh đặc biệt để đối phó với cuộc biểu tình Thứ Bảy, được coi là lớn nhất kể từ khi Thủ Tướng Yingluck Shinawatra lên cầm quyền năm 2011 và các giới chức trách nhiệm sợ sẽ trở thành bạo động.


Cuộc biểu tình là một nhắc nhở rõ rệt về tình trạng chia rẽ chính trị trầm trọng ở Thái Lan dù rằng có hai năm tương đối yên ổn vừa qua.


Nữ Thủ Tướng Yingluck Shinawatra lên đài truyền hình nói chuyện với dân chúng toàn quốc, giải thích rằng bà phải có các biện pháp ngăn ngừa vì thành phần lãnh đạo cuộc biểu tình tìm cách lật đổ chính quyền qua các hành vi bạo loạn.


Phát ngôn viên cảnh sát quốc gia, Thiếu Tướng Piya Uthayo, hôm Thứ Sáu cho hay gần 17,000 cảnh sát viên được huy động từ khắp nơi trong nước để bảo đảm an ninh trong thời gian có biểu tình. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT