Saturday, April 20, 2024

Biểu tình vì kinh thánh Hồi Giáo bị đốt


Lính chính phủ Afghanistan bắn chết 2 lính Mỹ


 


KABUL (AFP) – Tổng Thống Barack Obama hôm Thứ Năm đã buộc phải gửi thư cho Tổng Thống Afghanistan để xin lỗi về việc xảy ra vụ đốt kinh Koran tại một căn cứ Không Quân Mỹ ở Afghanistan, nơi các cuộc biểu tình kéo dài ba ngày qua đã làm cho 14 người thiệt mạng, kể cả hai quân nhân Mỹ.









Dân Afghanistan biểu tình bên ngoài một căn cứ quân đội Mỹ ở Laghman, bên ngoài Kabul. (Hình: AP Photo/Rahmat Gul)


Các cuộc biểu tình chống Mỹ đầy bạo động nhắm vào cả căn cứ Pháp, Na Uy và Mỹ, với các lời hô hào giết người Mỹ xảy ra sau khi thành phần Taliban kêu gọi người dân Afghanistan hãy giết lính ngoại quốc để trả thù cho vụ đốt kinh Koran ở căn cứ Mỹ.


Afghanistan là nơi mà bất cứ điều gì bị coi là xúc phạm đến Hồi Giáo đều có thể gây ra các phản ứng bạo động dữ dội và nhiều người dân Afghanistan đã vô cùng căm phẫn trước hình ảnh các cuốn kinh Koran bị cháy sém tại căn cứ Không Quân Bagram nằm về phía Bắc Kabul.


Trong thư xin lỗi Tổng Thống Hamid Karzai, ông Obama bày tỏ “sự hối tiếc sâu xa” về vụ này, cho hay đây là điều không cố ý và hứa là những người có trách nhiệm sẽ bị trừng phạt, theo chính phủ Kabul.


Hai quân nhân Mỹ bị bắn chết khi một lính chính phủ Afghanistan quay súng bắn vào họ tại căn cứ ở Khogyani trong tỉnh Nangarhar, theo giới hữu trách.


Quận trưởng Khogyani, ông Mohammad Hassan, cho hay khi đoàn biểu tình tiến về phía căn cứ Mỹ, một người lính chính phủ Kabul nổ súng bắn vào phía lính Mỹ khiến hai người chết.


Tại một căn cứ ở Maimana, thủ phủ tỉnh Faryab ở phía Bắc Afghanistan, một lính Na Uy bị thương nhẹ khi có quả lựu đạn liệng vào nơi này trong lúc có cuộc biểu tình.


Có ít nhất ba người Afghanistan cũng bị bắn chết trong các cuộc biểu tình ở phía Nam và Ðông quốc gia này, đưa số người biểu tình bị bắn chết kể từ hôm Thứ Tư lên 12 người. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT