Thursday, April 18, 2024

Bill Gates và các doanh gia hàng đầu Mỹ tới Myanmar


YANGON (Reuters) –
Một phái đoàn các doanh gia hàng đầu Mỹ, gồm cả chủ tịch công ty Microsoft Corp., ông Bill Gates, sẽ viếng thăm Myanmar thời gian ngắn tới đây, theo các giới chức kỹ nghệ Myanmar cho hay hôm Thứ Tư. Ðây là chỉ dấu mới nhất về sự gia tăng trong mối quan hệ giữa Mỹ với quốc gia từ lâu nay vẫn bị cô lập dù vẫn còn lệnh phong tỏa.










Tỉ phú Bill Gates sẽ đến thăm Myanmar vào tháng tới. (Hình: Mark Wilson/Getty Images)


Cuộc viếng thăm này diễn ra chưa đầy ba tháng sau khi bà Hillary Rodham Clinton trở thành ngoại trưởng đầu tiên của Mỹ viếng thăm Myanmar từ hơn 50 năm qua và cho hay Washington sẵn sàng ủng hộ các nỗ lực cải cách cũng như có thể tháo gỡ các biện pháp cấm vận.


Chuyến viếng thăm dự trù diễn ra vào Tháng Hai, là điều không bình thường, vì xảy ra trong lúc vẫn còn có lệnh cấm vận của Mỹ, nhưng diễn ra vào lúc có các biện pháp cải cách chính trị quan trọng nhất ở quốc gia này kể từ khi quân đội nắm chính quyền năm 1962.


Giới doanh gia ở các quốc gia khác, phần lớn từ Á Châu, đã ồ ạt kéo vào thủ đô thương mại Yangon của Myanmar mấy tuần gần đây để tìm kiếm cơ hội làm ăn trong quốc gia với 60 triệu dân này, nơi được coi là thị trường sau cùng chưa khai thác ở Á Châu.


Một viên chức Myanmar cũng cho hay phái đoàn Mỹ sẽ gặp Tổng Thống Thein Sein, viếng thăm các thắng cảnh và gặp gỡ giới doanh gia trong nước. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT