Thursday, March 28, 2024

Bộ trưởng thương mại TQ rớt khỏi trung ương đảng


BEIJING (Reuters) –
Bộ trưởng thương mại Trung Quốc vừa bị loại khỏi trung ương đảng trong cuộc họp vừa qua, một sự kiện hiếm thấy trong cơ chế quyền lực cao cấp này và có thể vì những vấn đề liên quan đến chính sách kinh tế.









Bộ Trưởng Deming Chen vừa bị rớt khỏi Trung Ương Ðảng Cộng Sản Trung Quốc. (Hình: Manan Vatsyayana/AFP/GettyImages)


Việc ông Deming Chen không được vào Bộ Chính Trị, gồm 25 ủy viên, là một trong những bất ngờ hiếm hoi trong đại hội toàn quốc đảng Cộng Sản Trung Quốc, diễn ra mỗi năm năm, và vừa kết thúc tuần này.


Ðây cũng là lần đầu tiên trong hai thập niên mà một giới chức được coi là sẽ chính thức vào Bộ Chính Trị bị trung ương đảng gồm 205 ủy viên bỏ phiếu loại.


Ðể trở thành ủy viên Bộ Chính Trị, một cá nhân trước hết phải là ủy viên trung ương đảng.


“Ông Deming Chen bị bỏ phiếu loại khỏi trung ương đảng,” theo một nguồn tin thông thạo. Tân Hoa Xã, cơ quan thông tấn nhà nước Trung Quốc, nói rằng số ứng cử viên vào trung ương đảng cao hơn số ghế trống vào khoảng 8%.


Không được là ủy viên trung ương đảng, dù là chính thức hay dự khuyết, có nghĩa là ông Deming Chen coi như sẽ phải rời khỏi chức vụ bộ trưởng vào đầu năm tới. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT