Wednesday, April 24, 2024

Bốn lính Nga chết vì mìn ở Chechnya

MOSCOW, Nga (AP) – Bốn lính Nga tại Cộng Hòa Chechnya thuộc Nga vừa thiệt mạng sau khi chiếc thiết vận xa của họ cán phải mìn.

Bộ Nội Vụ Nga cho hay có bảy binh sĩ khác bị thương trong vụ này, xảy ra hôm Thứ Năm trong cuộc tuần thám ở gần làng Yandi, nằm cách thủ phủ Grozny của Chechnya khoảng 40 km.


Cảnh sát không cho biết ai bị tình nghi là đã gài mìn và cuộc điều tra hiện đang được tiến hành.


Chechnya từng bị tàn phá trong các cuộc chiến diễn ra vào khoảng thời gian từ 1994 đến 2003. Tuy nhiên, tình hình nơi này phần nào ổn định sau khi điện Kremlin đưa một sứ quân địa phương, Ramzan Kadyrov, lên cầm quyền.


Hiện vẫn có cuộc nổi dậy của người Hồi Giáo tại nơi này và các cuộc tấn công vào cảnh sát cũng như quân đội thường xuyên diễn ra, đặc biệt ở các tỉnh vùng North Caucasus cạnh đó, như ở Dagestan. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT