Thursday, March 28, 2024

Các cường quốc tìm cách đối phó với Iran


VIENNA, Áo (AP) –
Sau khi Iran tỏ thái độ nhượng bộ hôm Thứ Ba với sự chấp thuận để phái đoàn Liên Hiệp Quốc đến thanh tra một cơ sở quân sự bí mật, các cường quốc đang cố thống nhất đường lối trong việc đối phó với chương trình nguyên tử của nước Cộng Hòa Hồi giáo này..









Cơ quan nguyên tử năng quốc tế (IAEA) thuộc Liên Hiệp Quốc với 35 nước thành viên, họp tại trụ sở ở Vienna, Áo, tìm giải pháp đối với vấn đề chương trình nguyên tử của Iran. (Hình: Dieter Nagl/AFP/Gety Images)


Bà Catherine Ashton, bộ trưởng Ngoại Giao EU – đại diện cho 6 cường quốc Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp, Ðức – loan báo chấp thuận tái tục cuộc đàm phán đã gián đoạn từ một năm. Bà Ashton tuyên bố: “Hôm nay chúng tôi đã phúc đáp văn thư đề ngày 14 tháng 2 của ông Saeed Jalili, đặc phái viên về vấn đề nguyên tử của Iran và đồng ý tiếp tục cuộc thảo luận.” Bà khẳng định rằng 6 cường quốc “chỉ muốn được bảo đảm rằng chương trình nguyên tử Iran chỉ có mục đích hòa bình, và tôn trọng quyền sử dụng năng lượng nguyên tử của Iran trong mục tiêu ấy.” Ngày và nơi tái tục đàm phán chưa được xác định.


Tuy nhiên Tổng Thống Pháp Nicolas Sarkozy và Ngoại Trưởng Alain Juppe bày tỏ sự dè dặt cho rằng Iran luôn luôn có đường lối hai mặt. Ngoại Trưởng Juppe nói: “Sau các lần đàm phán không đi đến kết quả trước đây, Tôi hoài nghi việc Iran sẽ chấp nhận một giải pháp nào và do đó chúng ta vẫn cần thực thi rất chặt chẽ những biện pháp cấm vận đã quyết định mà theo ý tôi đó là phương cách tốt nhất để tránh sử dụng võ lực.”


Israel cũng lên tiếng hoan nghênh việc tái lập đàm phán nhưng nhấn mạnh là Iran phải từ bỏ việc tinh chế uranium thành nguyên liệu dùng cho bom nguyên tử. (HC)

MỚI CẬP NHẬT