Tuesday, April 23, 2024

Các khoa học gia cảnh báo đừng để người máy giết người thật

DAVOS, Thụy Sĩ (AFP)Thế giới phải nhanh chóng có hành động để không xảy tình trạng trong tương lai là các người máy tự quản, có trí tuệ nhân tạo cao, sẽ được đưa ra các bãi chiến trường để giết con người, theo các khoa học gia cũng như các chuyên gia võ khí cho thành viên cuộc họp thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, hay.


Robot đọc báo được trưng bày tại hội thảo thế giới ở Davos. (Hình: Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images)

Họ nói với các nhà tỷ phú, khoa học gia và giới lãnh đạo chính trị thế giới trong cuộc họp kéo dài từ ngày 19 đến 23 Tháng Giêng rằng phải có được các thỏa thuận liên quan đến việc chế tạo các hệ thống võ khí này, để tránh đưa thế giới vào tình trạng vô cùng nguy hiểm.

Bà Angela Kane, đặc sứ Liên Hiệp Quốc về giải giới từ năm 2012 tới 2015, nói rằng thế giới đã chậm chạp trong việc có biện pháp bảo vệ con người trước các kỹ thuật sát thương ngày càng tiến bộ vượt bực.

“Có thể bây giờ đã quá trễ,” bà cho hay trong một cuộc tranh luận ở Davos. “Có nhiều quốc gia và đại biểu trong cộng đồng quốc tế thật sự không hiểu về vấn đề này. Sự phát triển loại kỹ thuật sát thương đó chỉ diễn ra ở một số nước tân tiến.”

Các khoa học gia nói rằng việc đưa các loại võ khí tự quản ra chiến trường là một thời đại mới vô cùng nguy hiểm trong chiến tranh.

“Chúng ta không nói về các phi cơ không người lái, vốn do một con người điều khiển từ xa,” theo ông Stuart Russell, giáo sư điện toán tại đại học University of Berkeley. “Chúng ta đang nói về các võ khí tự quản, nghĩa là không có ai đứng đằng sau điều khiển chúng.”

“Ðây là loại võ khí có trí tuệ nhân tạo, chúng có khả năng sát thương rất chính xác có thể lùng kiếm và tiêu diệt mà không cần con người can dự vào,” ông tuyên bố tại Davos. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT