Friday, March 29, 2024

‘Cách Mạng Da Cam’ có thể xảy ra sau bầu cử tổng thống Nga


MOSCOW (AP) –
Sergei Kurginyan, điều hợp viên đài truyền hình Nga và là một trong những ủng hộ viên của Thủ Tướng Vladimir Putin, tuyên bố trong một cuộc họp báo hôm Thứ Ba: “Những lãnh tụ của phong trào đòi hỏi ‘Bầu Cử Trong Sạch’ là các phần tử được ngoại bang tán trợ muốn phát động cuộc nổi dậy kiểu ‘Cách Mạng Màu’ từng làm rung động các nước Cộng Hòa Xô Viết hồi đầu thiên kỷ này.









Tỷ phú Mikhail Prokhorov, một trong năm ứng cử viên tổng thống Nga, đi trong đoàn biểu tình đòi Vladimir Putin từ chức trước ngày bầu cử. (Hình: Kirill Kudryavtsev/AFP/Getty Images)


Họ sẽ không tôn trọng bất cứ một kết quả nào của cuộc bầu cử tổng thống Nga ngày 4 Tháng Ba sắp tới. Họ đã đe dọa sẽ huy động hàng ngàn người xuống đường biểu tình phản đối để làm tê liệt thành phố Moscow.”


“Cách Mạng Da Cam” là tên goi cuộc cách mạng ôn hòa xảy ra ở Ukraine năm 2004 sau khi ứng cử viên thân Nga Viktor Yanukovych bị tố cáo là gian lận bầu cử. Sau đó, Ukrane đã tổ chức một cuộc bầu cử mới và ứng cử viên thân Tây phương Viktor Yushchenko đắc cử.


Thăm dò dư luận của tổ chức độc lập Levada Centre nói có 25% ý kiến tin là Hoa Kỳ xúi giục phong trào chống đối ở Nga và 47% cho rằng không thể loại trừ khả năng này.


Những phe ủng hộ và chống đối ông Putin liên tiếp tổ chức biểu tình tại Moscow khi ngày bầu cử gần tới. Hôm Thứ Bảy, hàng ngàn xe hơi biểu tình ủng hộ Putin và ngày hôm sau phe chống đối cũng tổ chức biểu tình bằng xe hơi. Phe ủng hộ ông Putin còn dự tính tổ chức một cuộc biểu tình lớn vào ngày Thứ Năm sắp tới.


Các quan sát viên cho rằng không người nào trong số bốn ứng cử viên đối lập có đủ khả năng thắng ông Putin. Tuy nhiên, theo thể lệ bầu cử của Nga, nếu trong vòng đầu không ứng cử viên nào đạt được đa số quá bán thì hai người dẫn đầu sẽ phải qua vòng thứ nhì.


Như vậy, ông Putin có triển vọng gặp khó khăn vì uy tín của ông đã sút giảm nhiều sau hai nhiệm kỳ làm tổng thống và một nhiệm kỳ làm thủ tướng, thể hiện qua kết quả đảng của ông chỉ thắng ít oi qua cuộc bầu cử Quốc Hội ngày 4 Tháng Mười Hai, 2011, trong tình trạng bị coi là có nhiều gian lận.


Sự kiện này đưa đến phong trào chống đối rộng lớn với những cuộc biểu tình trên toàn quốc tập trung được một số người đông đảo nhất kể từ khi chế độ Liên Xô sụp đổ. (HC)

MỚI CẬP NHẬT