Wednesday, April 24, 2024

Cần sa giảm giá, nông dân Mexico trồng thuốc phiện


TEPACA DE BADIRAGUATO, MEXICO (AP)
Sự gia tăng khối lượng heroin với giá rẻ, chỉ khoảng $4 một liều, đang tràn ngập các vùng thôn quê ở Mỹ, có thể truy tầm nguồn gốc từ các khu thung lũng hẻo lánh ở rặng Sierra Madre ở Mexico.









Quân đội Mexico trong một vụ truy lùng chặt bỏ cây thuốc phiện. (Hình: Getty Images)


Trước việc giá cần sa đang giảm mạnh, một phần cũng vì việc hợp thức hóa cần sa ở một số nơi tại Mỹ, các nông dân chuyên trồng ma túy đang chuyển sang trồng nha phiến.


Heroin xuất xứ từ Mexico đang ào ạt đổ về phía Bắc, nơi giới hữu trách Mỹ đang cố gắng ngăn chặn dịch sử dụng thuốc giảm đau cần có toa bác sĩ, đã siết chặt việc cấp các loại thuốc như hyrocodone và OxyContin.


Khi các viên thuốc này trở nên khó mua và mắc tiền hơn thì các băng đảng ma túy Mexico bắt đầu đổ ma túy vào Winchester, Virginia hay Brattleboro, Vermont, các nơi mà cho tới gần đây việc dùng ma túy cần kim tiêm là điều rất hiếm hay không hề biết tới.


Các nông dân trong khu “Tam Giác Vàng” ở Mexico, thuộc tiểu bang Sinaloa, vốn nổi tiếng về các băng đảng ma túy và lượng sản xuất cần sa, cho hay họ nay không còn trồng loại này nữa. Giá cần sa họ bán ra đã giảm từ $100 một ký lô xuống còn dưới $25.


Nay, nông dân nơi đây và các nơi khác trong toàn vùng Trung Mỹ, khởi sự trồng nha phiến.


Dọc theo biên giới với Mexico, giới hữu trách Mỹ năm ngoái đã tịch thu được 2,162 kg heroin, so với 367 kg năm 2007.


Việc chích heroin đang quay trở lại trong giới nghiện ngập ma túy ở Mỹ vì loại ma túy này đang được bán với giá rất rẻ.


Số người dùng heroin ở Mỹ tăng 79% trong thời gian từ 2007 đến 2012, theo các dữ kiện của chính phủ liên bang Mỹ, tạo ra hàng loạt các vụ chết vì say thuốc quá liều, theo cảnh báo của Bộ Trưởng Tư Pháp Mỹ Eric H. Holden hồi tháng qua. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT