Thursday, April 18, 2024

Canada muốn giảm số lượng F-35 đặt mua


OTTAWA (AFP) –
Thủ Tướng Canada Stephen Harper hôm Thứ Ba có vẻ cho thấy là quốc gia này sẽ xét lại số lượng phi cơ F-35 đặt mua, sau khi có tin tức cho thấy chính phủ Mỹ có ý định cắt giảm số phi cơ F-35 mua cho các quân chủng.









Một chiếc F-35 tại Hội Chợ Hàng Không Singapore 2012. (Hình: Roslan Rahman/AFP/Getty Images)


“Hiện chúng tôi có ngân sách cho việc mua phi cơ và chính phủ từng nói rõ rằng sẽ chi tiêu theo đúng ngân sách,” ông Harper cho hay tại Quốc Hội khi được hỏi về kế hoạch mua chiến đấu cơ F-35.


Loại phi cơ F-35 được dự trù là phi cơ chiến đấu chính của Mỹ trong tương lai cùng với 11 quốc gia đồng minh trong chương trình chế tạo phi cơ thế hệ mới này.


Tuy nhiên, chương trình F-35 gặp nhiều trở ngại kỹ thuật và giá thành cũng lên cao hơn mức dự trù.


Chính phủ Ottawa đề ra ngân sách 8.5 tỉ đô la Canada để mua 65 chiếc F-35 cùng 7.5 tỉ khác cho việc bảo trì trọn đời những phi cơ này.


Nếu chính phủ Mỹ mua số phi cơ F-35 ít hơn dự trù, điều này sẽ đẩy giá mỗi chiếc máy bay này lên cao hơn nữa. Và nếu Canada không muốn chi thêm tiền thì sẽ phải giảm số mua. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT