Friday, March 29, 2024

Chánh án tòa tối cao Indonesia bị bắt vì tham nhũng

JAKARTA, Indonesia (AFP) – Các giới chức điều tra tham nhũng tại Indonesia vừa bắt giữ thẩm phán cao cấp nhất trong Tòa Hiến Pháp quốc gia này vì tình nghi nhận hối lộ hơn $250,000, theo giới hữu trách hôm Thứ Năm.









Chánh Án Akil Mochtar. (Hình: Getty Images)


Việc bắt giữ Chánh Án Akil Mochtar diễn ra tiếp theo sau việc bắt giữ viên chức có trách nhiệm cao cấp nhất về thanh tra năng lượng ở Indonesia hồi Tháng Tám và một loạt các vụ tham nhũng khác có liên hệ đến đảng cầm quyền, Đảng Dân Chủ, của Tổng Thống Susilo Bambang Yudohoyono.


Sau vụ bắt giữ mới nhất này, vốn liên hệ đến một cuộc bầu cử cấp địa phương, ông Yudhoyono đưa ra bản thông cáo cho hay ông “cũng cảm thấy sự giận dữ và bàng hoàng của mọi người dân Indonesia.”


Ông Mochtar, 52 tuổi, bị bắt tại nhà riêng ở Jakarta vào khuya ngày Thứ Tư trong lúc một doanh gia và một dân biểu chuẩn bị đưa ông số tiền khoảng ba tỉ rupiah, theo giới chức từ Ủy Ban Bài Trừ Tham Nhũng ở Indoneisia (KPK).


“Vụ hối lộ này có liên hệ đến vụ tranh tụng về kết qủa cuộc bầu cử ở quận Gunung Mas trên đảo Borneo,” theo lời phát ngôn viên KPK, ông Johan Budi. (V.Giang)



MỚI CẬP NHẬT