Wednesday, April 24, 2024

Chiến hạm Nga bắn hỏa tiễn bình phi vào Syria

 

DAMASCUS, Syria (AP) – Chiến hạm Nga trong biển Caspian hôm Thứ Tư đã phóng 26 hỏa tiễn bình phi (cruise missile) đánh  vào 11 mục tiêu, phối hợp hành động cùng một chiến dịch lớn trên bộ của quân đội Syria.

Hỏa tiễn phóng đi từ một chiến hạm lớp Gepard của hải quân Nga trong biển Caspian. (Hình: Russian Defense Ministry Press Service via AP)

Bộ Quốc Phòng Nga nói là bốn chiến hạm trong biển Caspian đã phóng đi các hỏa tiễn bình phi bay 1,500 km ngang qua không phận Iran và Iraq tới các mục tiêu của ISIS ở ba tỉnh Raqqa, Aleppo, và Idlib.

Đây là lần đầu tiên hải quân Nga sử dụng hỏa tiễn bình phi trong một chiến dịch ở nước ngoài, và cũng là lần đầu tiên một số chiến đấu oanh tạc cơ Sukhoi Su-34, loại máy bay mới nhất được triển khai trong không quân Nga từ 2014, đã tham gia các sứ mạng oanh kích ở Syria cùng các máy bay kiểu cũ hơn.

Caspian là biển nội hải lớn nhất thế giới, rộng 371,000 km2, gấp rưỡi Ngũ Đại Hồ ở Bắc Mỹ, nhưng khác là nước mặn chứ không phải nước ngọt. Sông Volga, con sông lớn nhất nước Nga chảy vào nội hải này. Caspian giáp giới Nga, Azerbaijan, Kazakhstan, Turmenistan và Iran..

Hạm đội Caspian của Nga có hai chiến hạm lớp Gepard, loại hộ tống hạm trọng tải 1,500 tấn, và một số tàu nhỏ hơn, kể cả tàu ngầm. Việt Nam đặt mua của Nga bốn chiến hạm lớp Gepard và hai chiếc đã được giao là HQ-011 Đinh Tiên Hoàng và HQ-012 Lý Thái Tổ.

Từ ngày 30 Tháng Chín đến nay, không quân Nga đã tiến hành 112 cuộc oanh kích nhắm vào các vị trí của quân phiến loạn ISIS ở miền Đông Syria. Hầu hết các cuộc oanh tạc tập trung vào miền Trung và Tây-Bắc, vùng lãnh thổ chiến lược trên đường từ thủ đô Damascus đến các căn cứ hải quân và không quân Nga bên bờ Địa Trung Hải.

Khu vực sau này ít có sự hiện diện của ISIS nhưng là địa bàn hoạt động của rất nhiều nhóm khác nhau chống chính quyền Bashar al-Assad trong đó có những nhóm được Tây Phương hỗ trợ.

Do đó, có những chỉ trích từ phương Tây cho là sự can thiệp quân sự của Nga chỉ giúp cho chính quyền Syria hơn là chống khủng bố. thế nhưng, Bộ Trưởng Quốc Phòng Nga Sergei Shoigu nói Idlib là nơi có nhiều loạn quân thuộc Nusra Front, một chi nhánh của al-Qaeda.

Trong cuộc họp báo tại Rome ngày Thứ Tư, ông Ash Carter, bộ trưởng Quốc Phóng Hoa Kỳ, nói rằng liên minh chống ISIS do Hoa Kỳ dẫn đầu cũng thực hiện những phi vụ đánh IS nhưng không đồng ý hợp tác với Nga.

Theo ông Carter, chưa thể có hợp tác chừng nào Nga còn tấn công các mục tiêu khác ngoài ISIS. Ông cho biết Hoa Kỳ sẽ có những cuộc thảo luận căn bản về kỹ thuật với Nga để bảo đảm an toàn cho các phi vụ ở Syria tránh xảy ra những va chạm ngoài ý định.

Cùng ngày tại Moscow, Đại Tướng  Andrei Kartapolov, tư lệnh hành quân Bộ Tổng Tham Mưu Quân lực Nga, tuyên bố Nga đã đề nghị với Mỹ chia sẻ tình  báo và tọa độ những mục tiêu ISIS có thể bị tấn công, nhưng đến nay chưa được hồi đáp. (HC)

 

MỚI CẬP NHẬT