Tuesday, April 16, 2024

Chính phủ lâm thời Ai Cập mãn hạn Mùa Xuân tới


LIÊN HIỆP QUỐC (Reuters) –
Ngoại Trưởng Ai Cập Nabil Fahmy hôm Thứ Bảy cho hay nhiệm vụ của chính phủ lâm thời ở quốc gia này sẽ chấm dứt “vào mùa xuân tới,” thay thế các nhà lãnh đạo được quân đội bổ nhiệm sau khi tổng thống Mursi bị lật đổ hồi Tháng Bảy.


Ngoại Trưởng Nabil Fahmy của Ai Cập. (Hình: AP Photo/Craig Ruttle)

Quân đội Ai Cập, do Tướng Abdel Fattah al-Sisi chỉ huy, lật đổ ông Mursi, một giới chức lãnh đạo đảng Hồi Giáo Huynh Ðệ, hôm 3 Tháng Bảy sau khi có các cuộc biểu tình lớn lao của dân chúng đòi ông phải từ chức.

Một chính phủ lâm thời sau đó được bổ nhiệm và bản lộ trình đưa đến cuộc bầu cử mới cũng được loan báo.

Ông Fahmy tuyên bố trước Ðại Hội Ðồng Liên Hiệp Quốc rằng đang có những chuẩn bị cho việc chấm dứt hoạt động của chính phủ lâm thời và có bầu cử mới, như bản lộ trình đã ấn định trước đây. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT