Thursday, March 28, 2024

Chính trị gia Ðài Loan bị bắt về tội hối lộ cử tri


ÐÀI BẮC (AFP) –
Một chính trị gia thuộc thành phần độc lập ra tranh cử Quốc Hội Ðài Loan vừa bị bắt vì tình nghi mua phiếu cho cuộc bầu cử tuần tới, theo nhà chức trách Ðài Loan cho hay hôm Thứ Bảy.

Một tấm bảng quảng cáo tranh cử của ứng cử viên Tseng Wen-chen. (Hình: taiwan-guide.org)

Ứng cử viên này bị bắt hôm Thứ Sáu ở thành phố Tân Ðài Bắc tiếp theo việc cảnh sát lục soát văn phòng tranh cử và nhà riêng một số phụ tá thân cận của ông ta, theo Biện Lý Cuộc cho hay trong bản thông cáo gửi tới báo chí.

Bản thông cáo không cho biết tên nghi can cũng như là số tiền nghi ngờ chi ra, nhưng giới truyền thông địa phương đăng tải hình ảnh ứng cử viên độc lập Tseng Wen-chen bị cảnh sát còng tay dẫn đi.

Tại văn phòng tranh cử của ông ta hôm Thứ Bảy, bà mẹ nghi can cho hay bà tin rằng con mình vô tội. Trong khi đó, tòa cũng chấp thuận trát truy nã con trai của chính trị gia này.

Ông Tseng, trước đây ở trong Quốc Dân Ðảng, đã tuyên bố ly khai để tranh cử với tư cách độc lập sau khi không được đảng đề cử.

Việc mua phiếu được coi là tệ nạn tràn lan ở Ðài Loan, nhất là trong các cuộc tranh cử cấp địa phương. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT