Thursday, April 25, 2024

Chuck Hagel: Mỹ quyết tâm bảo vệ Nhật

CĂN CỨ KHÔNG QUÂN YOKOTA, Nhật (AP) – Trong bối cảnh Nga chiếm đóng vùng Crimea của Ukraine, Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Chuck Hagel hôm Thứ Bảy nói rằng một thông điệp quan trọng mà ông sẽ chuyển đến thành phần lãnh đạo ở Tokyo cuối tuần này là Mỹ quyết tâm bảo vệ an ninh cho Nhật.



Các thành viên thuộc lực lượng phòng vệ không quân của Nhật nghe bài phát biểu của bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ hôm 5 Tháng Tư, tại căn cứ không quân Yokota, Nhật Bản. (Hình: AP Photo/Alex Wong, Pool)

Ông Hagel nói rằng việc có nhiều quốc gia lo ngại sau khi nhìn thấy các diễn biến ở Ukraine, nơi quân Nga còn đang dàn ra dọc theo biên giới, cũng là điều dễ hiểu. Ðiều này rất nhạy cảm ở Á Châu, nơi Trung Quốc, Nhật và một số quốc gia khác đang có tranh chấp biển đảo gay gắt, kể cả các đảo trong vùng Biển Hoa Ðông (East China Sea).

Phụ tá ngoại trưởng Mỹ, ông Daniel Russel, tuần này cũng cho hay việc Nga chiếm Crimea làm tăng lo ngại, đặc biệt là một số quốc gia Ðông Nam Á, rằng Trung Quốc có thể “đe dọa bằng vũ lực hay một số hình thức khác nhằm đạt đòi hỏi về lãnh thổ của họ.”

Ông Hagel cho hay hôm Thứ Bảy rằng Mỹ muốn các quốc gia trong vùng giải quyết tranh chấp một cách ôn hòa. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng Mỹ sẽ tôn trọng những gì đã ký kết theo đó bảo vệ Nhật Bản khi cần.

Chuyến viếng thăm của ông Hagel tại Nhật diễn ra vào cuối cuộc họp kéo dài ba ngày ở Hawaii với bộ trưởng quốc phòng các quốc gia Ðông Nam Á. Ông Hagel sau đó cũng sẽ bay tới Trung Quốc, nơi ông cho hay sẽ có thảo luận về hợp tác quân sự cũng như tạo cơ hội nêu ra những bất đồng ý kiến về các cuộc tranh chấp hiện nay. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT