Friday, April 19, 2024

Cô dâu Ấn Ðộ hủy lễ cưới vì chú rể không biết làm toán


NEW DELHI, Ấn Ðộ (AP)
Một cô dâu Ấn Ðộ đã hủy lễ cưới sau khi chú rể không giải được bài toán quá đơn giản, theo nguồn tin cảnh sát hôm Thứ Sáu.

Cô dâu thử khả năng toán của chú rể và khi anh có câu trả lời sai, cô hủy bỏ lễ cưới.

Bài toán cô dâu đưa ra là: 15 cộng 6 là mấy?

Chú rể trả lời: 17.


(Hình minh họa: Prakash Singh/AFP/Getty Images)

Vụ này xảy ra tối hôm Thứ Tư tại làng Rasoolabad gần thành phố Kanpur ở tiểu bang Uttah Pradesh, theo giới chức cảnh sát Rakesh Kumar hôm Thứ Sáu.

Gia đình chú rể cố thuyết phục cô dâu quay trở lại, nhưng cô từ chối. Cô nói rằng chú rể đã nói dối với cô về khả năng học vấn của mình.

“Gia đình chú rể không cho chúng tôi biết về trình độ học vấn thấp của anh,” theo lời ông Mohar Singh, cha của cô dâu. “Ngay cả một đứa bé học lớp Một cũng có thể trả lời câu hỏi này.”

Cảnh sát địa phương tìm cách làm trung gian giữa hai gia đình và cả hai bên đều hoàn trả cho nhau những phẩm vật và quà cưới trao đổi trước đám cưới.

Hồi tháng qua, một cô dâu khác ở Uttar Pradesh kết hôn với một người khách dự đám cưới sau khi chú rể lên cơn động kinh và ngã xỉu ở nơi tổ chức đám cưới.

Trước đó, gia đình chú rể không tiết lộ là anh bị bệnh động kinh. Trong khi chú rể được vội vã đưa vào bệnh viện, cô dâu yêu cầu một người khách cưới mình.

Phần lớn các cuộc hôn nhân ở Ấn Ðộ đều được gia đình hai bên mai mối dàn xếp trước. Hai người chỉ gặp nhau một lần ngắn ngủi trước khi có lễ cưới. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT