Thursday, March 28, 2024

Cố vấn tòa Âu Châu: Chủ nhân có thể cấm khăn choàng đầu Hồi Giáo


LUXEMBOURG (AP) – Một cố vấn cao cấp của tòa án Công Lý Âu Châu hôm Thứ Ba nói rằng các doanh nghiệp trong khối EU có thể có quyền hợp pháp để cấm nhân viên đội khăn choàng đầu Hồi Giáo khi làm việc, nếu việc cấm đoán này dựa theo luật lệ chung nhằm ngăn cản không cho phô bày các biểu hiệu chính trị hay tôn giáo ở nơi làm việc, và không có sự kỳ thị với riêng một tôn giáo nào.

Các doanh nghiệp trong khối EU có thể có quyền hợp pháp để cấm nhân viên đội khăn choàng đầu Hồi Giáo khi làm việc. (Hình minh họa: JEAN-SEBASTIEN EVRARD/AFP/Getty Images)

Luật sư quốc gia Julian Kokott hôm Thứ Ba đưa ra quan điểm trên sau khi một tòa án ở Bỉ yêu cầu có sự giải thích rõ ràng về điều gì bị cấm theo luật chống kỳ thị của EU.

Trong vụ án ở Bỉ, cô Samira Achbita bị cho nghỉ việc nhân viên tiếp tân tại một công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ an ninh sau khi đòi rằng cô phải được quyền đeo khăng choàng Hồi Giáo, che kín đầu, khi làm việc. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT