Thursday, March 28, 2024

Công an Trung Quốc bắn người Tây Tạng biểu tình

 


BEIJING (AP) – Tình hình hiện đang rất ngột ngạt trong khu vực sinh sống của người Tây Tạng ở vùng Tây Nam Trung Quốc, nơi các nhân chứng và tổ chức nhân quyền cho hay công an nổ súng bắn vào đám đông biểu tình, làm thiệt mạng ít nhất 3 người.



Một cuộc biểu tình ngồi của các nhà sư Tây Tạng tại Dharamsala hồi Tháng Ba năm 2011. Hình minh họa. (Hình: Raveendran/AFP/Getty Images)


Hàng ngàn người Tây Tạng ở vùng Ganzi, Tứ Xuyên, tuần hành đến trước văn phòng chính phủ hôm Thứ Hai. Công an phản ứng bằng cách nổ súng vào họ, theo một tổ chức tranh đấu Tây Tạng lưu vong. Ba người Tây Tạng thiệt mạng, chín người khác bị thương trong cuộc tấn công ở quận Luhuo, theo tổ chức International Campaign for Tibet.


Một nhà sư Tây Tạng ở tu viện Shouling tại Luhuo nói rằng công an hiện đang tuần tiễu liên tục và tình hình rất ngột ngạt. Theo nhà sư này, cuộc biểu tình có tới 10,000 người tham dự. Nhà sư cho hay đa số người biểu tình là dân Tây Tạng địa phương nhưng cũng có một số nhà sư và người gốc Hán.


Nhà sư, từ chối không cho biết tên, cho hay công an bắn vào người biểu tình, một nông dân Tây Tạng thiệt mạng, 32 người khác bị thương.


Văn phòng công an tại Ganzi cho hay không hề có bạo động trong khu vực này.


Trong khi đó, Tân Hoa Xã, cơ quan thông tấn nhà nước Trung Quốc, vào chiều tối Thứ Hai loan tin một người biểu tình thiệt mạng và năm công an bị thương trong cuộc xô xát liên hệ tới hàng chục người trong cuộc biểu tình liên quan đến vụ tự thiêu của một nhà sư. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT