Friday, March 29, 2024

Công tố viên Ba Lan giải thích lý do tự tử


WARSAW, Ba Lan (AP) –
Một công tố viên quân sự Ba Lan hôm Thứ Ba cho hay trong một cuộc họp báo là ông định tự tử vì công việc làm của ông bị dùng làm lý do để đóng cửa các văn phòng công tố quân sự tại Ba Lan.










Binh sĩ Ba Lan trong lực lượng NATO tại tỉnh Ghazni, Afghanistan. Một công tố viên quân sự Ba Lan cho hay trong một cuộc họp báo là ông định tự tử vì công việc làm của ông bị dùng làm lý do để đóng cửa các văn phòng công tố quân sự tại Ba Lan. (Hình: STRDEL/AFP/Getty Images)


Ðại Tá Mikolaj Przybyl mời các nhà báo và đài truyền hình tới văn phòng của ông tại thành phố Poznan hôm Thứ Hai để giải thích về những hoạt động của văn phòng ông, đồng thời phản đối kế hoạch sửa đổi. Giữa chừng cuộc họp báo, ông yêu cầu được có phút riêng tư, rồi rút súng bắn vào đầu.


Ðài truyền hình TVN24 chiếu đoạn video trong đó có tiếng súng nổ và cảnh các nhà báo và giới chức chính quyền chạy đến cạnh ông Przybyl, người được đưa vào bệnh viện với vết thương ở mặt.


Hôm Thứ Ba, Ðại Tá Przybyl nói rằng ông có ý định tự tử nhưng quá vội vàng nên không bắn trúng đầu.


“Viên đạn trúng mặt thay vì qua đầu vì tôi vội vàng,” ông cho hay. “Tôi thoát chết nhờ một người đang sắp xếp lại mấy sợi dây của máy thu hình. Tôi sợ ông sẽ tiến vào lúc tôi nổ súng.”


Krystyna Mackiewicz, giám đốc bệnh viện Heliodor Swiecicki Hospital, hôm Thứ Ba cho hay ông Przybyl có thể được cho về nhà trong hai ngày tới.


Vụ nổ súng làm bùng ra sự tranh chấp lâu nay giữa Bộ Trưởng Tư Pháp Andrzej Seremet và người đứng đầu cơ quan công tố quân đội, Tướng Krzysztof Parulski. Ông Serement muốn các công tố viên quân sự phải chịu sự điều động của các giới chức dân sự nhưng không cho biết lý do.


Hôm Thứ Ba, Tổng Thống Ba Lan Bronislaw Komorowski gặp riêng hai ông Seremet và Parulski để thảo luận vấn đề này.


Hãng thông tấn PAP cho hay ông Przybyl nói rằng ông có ý định tự tử để phản đối kế hoạch thay đổi và để bảo vệ danh dự của các công tố viên quân đội. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT