Friday, April 19, 2024

Cuộc chiến visa-passport Ấn Ðộ và Trung Quốc


NEW DELHI (Reuters) –
Giới chức di trú Ấn Ðộ nay khởi sự đóng con dấu có bản đồ của quốc gia này vào sổ thông hành mới của Trung Quốc có bản đồ cho thấy Hy Mã Lạp Sơn nằm trong lãnh thổ Trung Quốc, biến chuyển mới nhất trong cuộc đối đầu ở Á Châu về tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc.


Sổ thông hành loại mới này có hình một bản đồ coi khu vực Trung Quốc đang có tranh chấp biển đảo với các quốc gia Ðông Nam Á, và hai vùng ở Hy Mã Lạp Sơn có tranh chấp với Ấn Ðộ, là của họ.


Bản đồ này có nghĩa là các quốc gia đang có tranh chấp với Trung Quốc sẽ phải đóng dấu và các sổ thông hành có gắn microchip của công dân quốc gia này, coi như chấp nhận quan điểm về chủ quyền lãnh thổ của Bắc Kinh.


Ðể đối phó, Ấn Ðộ hiện đang dùng các con dấu chiếu khán có hình bản đồ của họ, theo các nguồn tin thông thạo.


“Bản đồ chính thức của Ấn Ðộ đang được đóng lên các chiếu khán cấp cho những người mang sổ thông hành này,” theo một nguồn tin chính phủ Ấn.


Hôm Thứ Năm, chính phủ Philippines cũng giận dữ phản đối sổ thông hành mới của Trung Quốc, nói rằng những người mang sổ thông hành này sẽ bị coi là vi phạm chủ quyền Philippines.


Ấn Ðộ và Trung Quốc từng có một trận chiến ngắn vùng núi biên giới năm 1962. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT