Thursday, March 28, 2024

Cuốn phim ‘Noah’ bị cấm chiếu ở thế giới Ả Rập

CAIRO, Ai Cập (NV) – Ba quốc gia Ả Rập vừa ban hành lệnh cấm chiếu phim “Noah” do Hollywood sản xuất, vì lý do tôn giáo, theo Reuters, nhiều nước khác dự trù cũng sẽ theo chân.

Trong thập niên qua, việc truyền thông Âu Mỹ trình bày hình ảnh những nhân vật linh thiêng trong nghệ thuật, như Nhà Tiên Tri Mohammad, gây xung đột văn hóa và không ngừng tạo nên những cuộc chống đối đẫm máu ở các quốc gia Hồi Giáo.

Tài tử Russell Crowe trả lời phỏng vấn trong buổi ra mắt phim “Noah” tại Rio de Janeiro, Brazil. (Hình: Raphael Dias/Getty Images for Paramount Pictures International)

Hãng phim Paramount Pictures sản xuất phim “Noah” với giá $125 triệu, mà vai chính là hai tài tử đoạt giải Oscar, Russell Crowe và Anthony Hopkins.

Một đại diện của hãng cho biết: “Cơ quan kiểm duyệt của Qatar, Bahrain và United Arab Emirates tuần này chính thức xác nhận rằng phim này sẽ không được chiếu ở nước họ.”

Họ thêm rằng nội dung cuốn phim trái với giáo huấn của Hồi Giáo và Paramount Pictures dự trù lệnh cấm tương tự cũng sẽ xảy ra ở Ai Cập, Jordan và Kuwait.

Theo sách Sáng Thế Ký của Kinh Cựu Ước, ông Noah đóng một chiếc thuyền lớn để cứu gia đình ông và muôn loài thoát khỏi một trận đại hồng thủy.

Ông được các đạo Do Thái Giáo, Hồi Giáo và Thiên Chúa Giáo tôn thờ, ngay cả Kinh Koran dành trọn một chương để nói về ông.

Phim “Noah” sẽ được trình chiếu tại Hoa Kỳ kể từ ngày 28 Tháng Ba. (TP)

MỚI CẬP NHẬT