Thursday, March 28, 2024

Cựu Giáo Hoàng Benedict từng phê bình cuộc phỏng vấn của Giáo Hoàng Francis


VATICAN CITY (AP)
Một nhân vật từng phục vụ sát cạnh hai giáo hoàng mới đây đã tiết lộ rằng cựu Giáo Hoàng Benedict XVI từng viết một bài phê bình dài 4 trang về cuộc phỏng vấn gây chấn động khi Giáo Hoàng Francis khi mới lên nhậm chức, vì ngài cho rằng giáo hội quá chú ý tới những luật lệ “nhỏ nhen.”









Cựu Giáo Hoàng Benedict. (Hình: Getty Images)


Ðức Ông Georg Gaenswein, thư ký riêng của Giáo Hoàng Benedict và người quản gia của Giáo Hoàng Francis, cho hệ thống truyền hình ZDF của Ðức hay rằng Giáo Hoàng Francis yêu cầu Giáo Hoàng Benedict góp ý cho ngài về cuộc phỏng vấn đó. Bài này vốn được đăng tải hồi Tháng Chín năm ngoái trong 16 tạp chí Dòng Tên khắp thế giới, và giúp xác định đường hướng của vị giáo hoàng mới.


Linh mục Dòng Tên thực hiện cuộc phỏng vấn, cha Antonio Spadaro, hôm Thứ Ba cho hay đã trao ấn bản đầu tiên của cuộc phỏng vấn cho Giáo Hoàng Francis lúc vừa được in ra. Giáo Hoàng Francis đưa ấn bản đó cho Giáo Hoàng Benedict để nhờ góp ý, theo lời Linh Mục Spadaro cho báo chí hay.


Dù rằng các lời phê bình của Giáo Hoàng Benedict không làm thay đổi nội dung cuộc phỏng vấn, điều này một lần nữa cho thấy sự hợp tác chưa từng có giữa hai giáo hoàng, vốn thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại, gặp tận mặt và gửi thư riêng cho nhau qua chuyển giao của Ðức Ông Gaenswein.


Ðức Ông Gaenswein nói rằng Giáo Hoàng Benedict đọc rất kỹ bài phỏng vấn, và đưa ra các góp ý về những gì cần làm sáng tỏ hơn.


Giáo Hoàng Francis nói rằng ngài trông cậy vào những góp ý sáng suốt của vị tiền nhiệm và đang thuyết phục Giáo Hoàng Benedict hãy ra khỏi tình trạng ẩn dật để tham gia vào việc mục vụ. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT