Thursday, March 28, 2024

Cựu chúa ngục Khmer Ðỏ lãnh án tù chung thân


PHNOM PENH, Cambodia (AP) –
Một tòa án, có sự hỗ trợ của Liên Hiệp Quốc, lập ra để xử thành phần lãnh đạo Khmer Ðỏ, hôm Thứ Sáu ra phán quyết gia tăng hình phạt dành cho người từng chỉ huy nhà tù lớn nhất của Khmer Ðỏ vì các tội ác ghê gớm và tàn bạo nhắm vào dân Cambodia.

Cựu cai ngục nhà tù S-21 của Khmer Ðỏ, Kaing Guek Eav, còn gọi là Duch, ra tòa án đặc biệt xử Khmer Ðỏ tại Phnom Penh, Cambodia, hôm Thứ Sáu. (Hình: AP Photo/Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia, Nhet Sok Heng)

Phán quyết bất ngờ này tăng bản án 19 năm tù của tòa dưới dành cho Kaing Guek Eav, còn được gọi là Duch. Các công tố viên đã kháng án, cho rằng bản án quá nhẹ nhàng, và các nạn nhân còn sống sót sợ rằng người có trách nhiệm tra tấn và giết hại hàng ngàn tù nhân này sẽ có ngày được tự do.

Duch là bị can đầu tiên bị tòa án đặc biệt này đem ra xét xử. Ông từng là chúa ngục nhà tù bí mật Tuol Sleng, tức là nhà tù S-21, ở Phnom Penh.

Duch thú nhận là đã giám sát việc tra tấn các tù nhân nơi này trước khi đưa họ đi xử tử ở ngoài đồng ruộng.

Hồi Tháng Bảy năm 2010, Duch bị bản án 35 tù nhưng được giảm 16 năm vì thời gian bị cầm tù và các lý do khác. Bản án này bị cả phía công tố viện phản đối vì quá nhẹ nhàng, cũng như bị luật sư của ông Duch kháng án vì cho là quá nặng nề do ông ta chỉ tuân theo lệnh của cấp chỉ huy.

Tòa kết luận ông Duch chịu trách nhiệm về cái chết của ít nhất 12,272 người nhưng các ước tính khác cho rằng con số này có thể lên tới 16,000 người. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT