Tuesday, April 23, 2024

Cựu tổng thống Pháp ra tòa làm chứng vụ gây quỹ bất hợp pháp

PARIS, Pháp (AP) Cựu Tổng Thống Pháp Nicolas Sarkozy vừa bị tòa xác định là một nhân chứng quan trọng trong cuộc điều tra về việc đóng góp tài chánh cho cuộc tái tranh cử thất bại của ông năm 2012.


Quyết định của tòa hôm Thứ Tư là thêm một nhức đầu về pháp lý cho ông Sarkozy, giữa lúc ông đang tìm cách gây dựng lại sự nghiệp chính trị và có thể ra tranh cử tổng thống lần nữa vào năm 2017.








Cựu Tổng Thống Pháp Nicolas Sarkozy trong một buổi họp tại Asnieres, Paris. Ba ngày sau chiến thắng vinh quang của đảng Bảo Thủ, ông Sarkozy phải ra tòa làm chứng trong vụ điều tra về việc gây quỹ bất hợp pháp của ông trước đây. (Hình: AP Photo/Thibault Camus)


Việc này xảy ra ba ngày sau khi đảng UMP của ông đạt chiến thắng quan trọng trong các cuộc bầu cử hội đồng thành phố, một điều được các quan sát viên chính trị coi là diễn biến thuận lợi về chính trị cho ông.


Cuộc điều tra hiện nay nhắm vào số tiền lên đến nhiều trăm ngàn Euros tiền phạt mà đảng UMP phải trả sau khi tòa Hiến Pháp của Pháp ra phán quyết hai năm trước đây rằng ban vận động tranh cử của ông Sarkozy năm 2012 đã thu vào số tiền tài trợ vượt quá mức cho phép. Các điều tra viên nói rằng cá nhân ông Sarkozy, chứ không là đảng UMP, phải trả số tiền này.


Tòa Hiến Pháp cũng lấy lại số tiền trợ giúp từ ngân sách nhà nước cấp cho đảng UMP, khiến đảng phải mang món nợ 11 triệu Euros.


Sau khi trình diện thẩm phán điều tra, ông Sarkozy bị tòa coi là một “nhân chứng trợ giúp,” có nghĩa là ông không trực tiếp bị cáo buộc phạm pháp nhưng có thể vẫn bị coi là có tội sau đó.


Các công tố viên ở Paris mở cuộc điều tra hồi Tháng Mười vì tình nghi ông đã vi phạm sự tin tưởng của công chúng.


Ông Sarkozy hồi năm ngoái cũng bị truy tố nhận số tiền 50 triệu Euros (chừng $54.5 triệu) trợ giúp tài chánh vận động tranh cử từ nhà độc tài Libya Moammar Gadhafi. Ông Sarkozy bác bỏ cáo buộc này. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT