Thursday, March 28, 2024

Cựu tướng Ðài Loan nói chuyện thống nhất, dư luận phản đối


ÐÀI BẮC (AFP) –
Một cựu tướng Không Quân Ðài Loan đang bị chỉ trích nặng nề sau khi tuyên bố rằng cả quân đội Ðài Loan và Trung Quốc đều “mong mỏi có sự thống nhất,” trong chuyến viếng thăm Trung Quốc mới đây.



(Hình: www.crossed-flag-pins.com)


Tướng Hsia Ying-chou, cựu tham mưu phó Không Quân Ðài Loan và cũng là cựu viện trưởng Viện Ðại Học Quốc Phòng Ðài Loan, phát biểu như trên trong một cuộc hội thảo ở Trung Quốc tuần qua.


“Quân đội Quốc Gia và Quân Ðội Cộng Sản có thể có những lý tưởng khác nhau nhưng chúng ta có cùng một mục tiêu là đạt sự thống nhất cho người dân Trung Quốc,” theo lời phát biểu của cựu Tướng Hsia Ying-chou được tờ Liberty Times ở Ðài Loan trích thuật.


Trung Quốc hiện vẫn coi Ðài Loan là một phần lãnh thổ của mình chờ đợi ngày thống nhất, bằng võ lực nếu cần.


Ðảng đối lập chính ở Ðài Loan, đảng Dân Chủ Cấp Tiến (DPP) mạnh mẽ phản đối lời tuyên bố này và hứa sẽ sửa đổi luật để cắt lương hưu của các cựu quân nhân có hành động “xâm phạm chủ quyền của Ðài Loan”.


“Ông Hsia nên chứng tỏ sự can đảm bằng cách từ bỏ tiền hưu trí của mình và sang sống ở Trung Quốc vì ông không còn đứng về phía Ðài Loan mà thậm chí còn làm hại Ðài Loan,” theo Dân Biểu Chen Ting-fei thuộc DPP.


Một phát ngôn viên Phủ Tổng Thống Ðài Loan nói rằng nếu quả thật Tướng Hsia có tuyên bố này thì đây là điều không thể chấp nhận.


Chỉ mới năm ngoái, cựu Tướng Hsia đã tạo chỉ trích khi nói rằng quân đội Ðài Loan cũng trung thành với Bắc Kinh như với Ðài Bắc. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT