Saturday, April 20, 2024

Ðài Loan phản đối Philippines thăm dò dầu khí tại Trường Sa


ÐÀI BẮC, Ðài Loan (AFP) –
Chính phủ Ðài Loan hôm Thứ Ba lên tiếng phản đối kế hoạch thăm dò dầu hỏa và khí đốt của chính phủ Philippines trong khu vực tranh chấp ở Biển Ðông, nơi Ðài Loan cùng với Trung Quốc coi như hoàn toàn thuộc về họ.









Ðảo Ba Bình trong quần đảo Trường Sa hiện do Ðài Loan trấn giữ. (Hình: Military Information Agy/AFP/Getty Images)


“Bãi Cỏ Rong (Reed Bank) là một phần của quần đảo Trường Sa… và chúng tôi tiếp tục bác bỏ mọi tuyên bố sở hữu hoặc chiếm đóng dưới mọi hình thức quần đảo này cũng như khu vực chung quanh,” theo Bộ Ngoại Giao Ðài Loan.


Theo bản thông cáo này, chính phủ Philippines hiện đang nhận đơn đấu thầu thăm dò và khoan thử để tìm dầu thô và khí đốt ở Bãi Cỏ Rong.


Ðài Loan, Việt Nam, Brunei, Trung Quốc, Malaysia và Philippines đang có tranh chấp toàn phần hay từng phần trong khu vực quần đảo Trường Sa, vốn là nơi có thể có các mỏ dầu lớn.


Tất cả các quốc gia nêu trên, ngoại trừ Brunei, đều có quân đội đồn trú trên một số đảo nơi đây, vốn có tổng số diện tích đất nổi chưa tới 5,000 km vuông.


Tuần Duyên Ðài Loan hiện có một căn cứ với 130 quân đồn trú trên đảo Ba Bình (Taiping), đảo lớn nhất tại quần đảo Trường Sa.


Bộ Trưởng Quốc Phòng Ðài Loan mới đây cũng kêu gọi chính phủ Ðài Bắc đưa thêm quân đến Trường Sa để đối phó với việc tăng cường quân sự của các quốc gia khác tại nơi này. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT