Thursday, March 28, 2024

Ðài Loan vẫn muốn mua tàu ngầm


ÐÀI BẮC (AFP) –
Hải Quân Ðài Loan trong hai tháng tới sẽ đệ trình ngân sách để xin Quốc Hội nước này chấp thuận mua tám tàu ngầm mới, lập lại yêu cầu đã có từ một thập niên nay, theo nguồn tin từ giới truyền thông Ðài Loan hôm Thứ Hai.



Hải Quân Ðài Loan có thể sẽ không mua các kỹ thuật của Mỹ mà đang xem xét ba quốc gia khác có thể cung cấp loại chiến cụ này, theo nhật báo United Daily News ở Ðài Loan.


Hồi Tháng Tư năm 2001, Tổng Thống George W. Bush chấp thuận việc bán tám tàu ngầm chạy bằng diesel cho Ðài Loan, trong giao kèo bán võ khí lớn nhất của Washington cho đảo quốc này từ năm 1992.


Tuy nhiên, từ đó đến nay đã không có tiến triển gì và các xưởng đóng tàu Mỹ cũng đã ngưng đóng các tàu ngầm quy ước chạy bằng diesel từ hơn 40 năm qua, trong khi Ðức và Tây Ban Nha nghe nói không muốn bán cho Ðài Loan vì sợ làm Trung Quốc giận dữ.


Tờ United Daily News nói rằng nay đang có các giải pháp mới và thời gian gần đây có ba quốc gia đưa đề nghị giúp Ðài Loan tự đóng tàu ngầm hay bán lại một số tàu ngầm của Ðức.


“Mua tàu ngầm của Mỹ là ưu tiên hàng đầu trong những năm qua và sẽ tiếp tục trong tương lai,” Hải Quân Ðài Loan cho hay khi được hỏi về nguồn tin này.


Ðài Loan hiện có bốn tàu ngầm, hai chiếc mua của Hòa Lan trong thập niên 80 và hai chiếc do Mỹ chuyển giao, đóng trong thập niên 40 nhưng vẫn còn hoạt động được trong nhiệm vụ huấn luyện. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT