Friday, April 19, 2024

Ðâm chém giữa chợ ở miền Nam Trung Quốc: 6 người chết


BẮC KINH, Trung Quốc
Một vụ đâm chém giữa hai chủ sạp trong một chợ ở vùng Nam Trung Quốc hôm Thứ Sáu làm sáu người thiệt mạng, kể cả một người bị công an bắn chết, theo giới hữu trách.


Một người đàn ông tên Hebir Turdi chém chết một người khác, tên Memet Abla, tại chợ ở Changsha, theo Tân Hoa Xã. Khi bỏ chạy, Turdi chém bốn người khác trước khi bị công an bắn chết, theo bản tin này.









Vụ đâm chém gây rùng động cả một địa phương ở Changsha. (Hình: Getty Images)


Có hai trong bốn người này chết tại chỗ và hai người khác chết tại bệnh viện, theo công an.


Vụ đâm chém này xảy ra chỉ hai tuần sau khi có 29 người bị giết và 140 người khác bị thương trong cuộc tấn công bằng dao bị chính quyền Trung Quốc cho hay là do người Hồi Giáo Uighur gây ra tại nhà ga xe lửa thành phố Côn Minh, khiến lúc đầu có sự lo ngại rằng đây lại thêm một vụ sát nhân có tính cách chính trị khác. Tuy nhiên, không giống với vụ ở Côn Minh, cuộc bạo động hôm Thứ Sáu có vẻ do thù oán cá nhân.


Hiện chưa rõ gốc gác của hai người chủ sạp này. Các tin tức phổ biến trên mạng lúc đầu cho hay họ là người Uighur sau đó đã bị rút ra.


Tuy nhiên cuộc bạo động ở Changsha đã khiến người dân lo sợ, ngay cả ở Thành Ðô, nơi cách đó khoảng 1,200 km về phía Tây, nơi cả trăm người đang đi mua sắm trong khu thương xá đã hoảng sợ bỏ chạy vì có tin đồn là có đâm chém nơi này, theo tin công an Thành Ðô.


“Vì vụ xảy ra ở Changsha, người dân bị hốt hoảng và bỏ chạy. Tuy nhiên, thật ra không có chuyện gì,” một giới chức công an Thành Ðô cho hay. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT