Thursday, March 28, 2024

Dân Morocco biểu tình ở thủ đô đòi việc làm

 

RABAT, Morocco (AP) – Khoảng 2,000 người dân Morocco biểu tình tuần hành qua thủ đô quốc gia này hôm Chủ Nhật, đòi hỏi chính phủ phải tạo công ăn việc làm cho họ.’

Một người tham gia cuộc biểu tình ở thủ đô Rabat. (Hình: AP Photo/Abdeljalil Bounhar)

Cũng giống như các quốc gia khác trong vùng Bắc Phi, tình trạng thất nghiệp trong giới trẻ, đặc biệt là trong giới sinh viên tốt nghiệp đại học, là vấn nạn xã hội kéo dài mà các chính phủ Morocco thời gian qua không có biện pháp giải quyết.

Dù rằng con số thất nghiệp được nhà nước công bố chỉ vào khoảng 9%, mức thất nghiệp của thành phần trẻ vừa tốt nghiệp đại học là 18% và nói chung cho những người dưới 34 tuổi là 30%.

Trong những năm trở lại đây, hầu như mỗi ngày đều có biểu tình của đủ các nhóm tại thủ đô Rabat để đòi chính phủ phải thâu nhận sinh viên vừa tốt nghiệp vào làm việc trong các cơ quan chính phủ vì lãnh vực tư nhân không tạo đủ việc làm và cũng không có quyền lợi tương xứng. (V.Giang)

 

MỚI CẬP NHẬT