Thursday, March 28, 2024

Dân Nga sợ Putin trở lại đàn áp bằng võ lực


MOSCOW (Reuters) –
Giới đối lập ở Nga hôm Thứ Ba bày tỏ sự lo ngại rằng Vladimir Putin đang quay trở lại với chính sách sử dụng bạo lực để đàn áp thành phần chống đối, sau khi xảy ra việc cảnh sát chống bạo loạn bắt giữ hàng trăm người biểu tình phản đối gian lận bầu cử.









Cảnh sát Nga đi tuần tại Quảng Trường Manezhnaya, ngay bên ngoài Ðiện Kremlin, vào ngày 6 Tháng Ba, 2012. Giới đối lập e rằng Putin đang quay trở lại dùng chính sách bạo lực để đàn áp đối kháng. (Hình: Sergei Supinsky/AFP/Getty Images)


Sau ba tháng có các cuộc biểu tình ôn hòa chống Putin, cảnh sát Nga hôm Thứ Hai bắt giữ hơn 500 người, kể cả thành phần lãnh đạo phía đối lập, khi họ tham dự các cuộc biểu tình không xin phép ở Moscow và St Petersburg hay từ chối không giải tán sau biểu tình.


Việc cảnh sát có hành động ngăn cản biểu tình là chỉ dấu cho thấy Putin nay không còn cảm thấy có nhu cầu phải nhẹ nhàng với thành phần chống đối, vốn đòi hỏi phải có thêm dân chủ, cởi mở và cải cách chính trị, khẳng định là sẽ có biện pháp đàn áp nếu họ không tuân theo luật nhà nước.


“Sự lo sợ chính người dân mình, sự lo sợ mất quyền hành của loài thú, và sự trông cậy vào dùi cui của cảnh sát – đó là những gì chúng ta đang chứng kiến,” theo lời Boris Nemstov, một thành phần lãnh đạo đối lập, viết trên trang blog của mình.


Ứng viên tổng thống bị thất cử, ông Mikhail Prokhorov, viết trên Twitter rằng ông giận dữ trước hành động của cảnh sát, theo ông là đã “phá bỏ truyền thống biểu tình ôn hòa trong thời gian qua.”


Các quan sát viên cho rằng những gì đang xảy ra ở Nga cho thấy Putin sẽ cho phép có vài cuộc biểu tình phản đối lẻ tẻ, với địa điểm và thời gian được sự chấp thuận của nhà nước, như là các “van an toàn” trước sự giận dữ của công chúng về việc ông luôn ở vị trí cầm quyền suốt 12 năm qua. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT